Ra mắt Ban Chấp hàng Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

Hồng Phúc 18/10/2020 13:20

Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI; Ban Thường vụ Thành ủy TP và Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM khóa X Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Ban Chấp hành khóa X gửi lời chúc mừng đến Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI tiếp tục phát huy bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình và đưa TP HCM vào giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP HCM khoá XI cũng bày tỏ và đánh giá cao những thành tựu của thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là công sức và tâm huyết của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP các nhiệm kỳ trước.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI xin trân trọng tiếp nhận toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm do Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X giao lại theo quy định của điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI xin hứa tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm của TP HCM vì cả nước, cùng nước”, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM sau 4 ngày làm việc chính thức cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI với 100% phiếu tán thành.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhan chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên bế mạc (Ảnh BTC cung cấp).
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên bế mạc. (Ảnh BTC cung cấp).

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI gồm 62 người. Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 38 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết và 5 đại biểu đương nhiên. Ban Thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020-2025 có 16 người.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới gồm 14 người, trong đó ông Dương Ngọc Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Tại Đại hội, các đại biểu đã quyên góp 281 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã ra lời kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chung tay tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau bão lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt Ban Chấp hàng Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO