‘Sắc màu quê hương’ của những ‘họa sĩ đồng quê’

Phương Anh 21/09/2016 13:21

Ngày 22/9, lần đầu tiên những họa sĩ sinh ra từ quê hương Cổ Đô (Ba Vì - Hà Nội) ở khắp mọi miền đất nước tổ chức triển lãm tranh “Sắc màu quê hương” tại Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô - Bảo tàng mỹ thuật làng đầu tiên của cả nước.

Triển lãm giới thiệu gần 300 tác phẩm tiêu biểu, giàu giá trị nghệ thuật, thuộc nhiều thể loại của 32 họa sĩ chuyên và không chuyên là người Cổ Đô, như Sỹ Tốt, Sỹ Thiết, Trần Hòa, Giang Khích, Ngô Bình Thiểm, Sỹ Tuấn, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Kũi…

“Triển lãm là cuộc chơi, là sự tiếp nối dòng chảy hội họa, mỹ thuật của các thế hệ đi trước.

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm phản ánh đầy đủ cuộc sống sinh hoạt, phong cảnh làng quê bình dị, những con người cần cù lao động, lịch lãm, mến khách”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Nho - Phó Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Cổ Đô cho biết. Triển lãm mở cửa đến hết 22/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Sắc màu quê hương’ của những ‘họa sĩ đồng quê’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO