Thúc đẩy vai trò của cha mẹ và gia đình trong chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ thơ

Thu Hằng 05/12/2017 07:05

Đó là chủ đề Hội thảo do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 4/12, tại thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo các bậc cha mẹ ở Thái Nguyên.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ cũng như thúc đẩy hơn nữa vai trò quan trọng của gia đình trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đây cũng là một diễn đàn để các bậc cha mẹ cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường vai trò của mình trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ.

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia, hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi còn ở mức rất cao là 24,9%.

Bên cạnh đó, tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, buôn bán đối với trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ năm 2013 – 2016, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, trong đó khoảng 1.200 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Điều đáng lo ngại nhất là đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em lại chính là cha mẹ, người quen, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận một số nội dung xoay quanh chủ đề như: vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và gia đình; vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và sự phối hợp giữa ngành Lao động, Thương binh và Xã hội với các ngành liên quan trong thực hiện công tác chăm sóc phát triển trẻ thơ; những kiến nghị, giải pháp đối với cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, phát triển trẻ thơ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy vai trò của cha mẹ và gia đình trong chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO