Giá cả cuối năm đối diện áp lực nào?

Thúy Hằng 05/07/2019 05:51

Sáng ngày 4/7, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo diễn biến thị trường, giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.

Giới chuyên gia cho rằng, cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong nước đối với hàng nhập khẩu, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý vào thời điểm hợp lý, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019.

PGS.TS Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng; kinh tế - xã hội trong nước có những thuận lợi từ kết quả phát triển tích cực trong năm 2018 nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ở trong nước GDP 6 tháng đầu năm 2019 ước tính tăng 6,76% so với cùng kỳ năm 2018 (tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 là 7,05%, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011 – 2017); CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm 2017 – 2019.

Theo nhận định của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), mặt bằng giá cả thị trường nửa đầu năm 2019 biến động theo xu hướng tăng tương đối cao trong tháng có Tết Nguyên đán, giảm nhẹ trong tháng 3, tăng trở lại trong 2 tháng tiếp theo, sau đó giảm trở lại vào tháng 6. Diễn biến CPI trong 6 tháng đầu năm tương đối sát với dự báo đầu năm và nằm trong kịch bản CPI tăng thấp.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh – Viện trưởng Viện Kinh tế tài chính, dự kiến 6 tháng cuối năm những nhân tố làm tăng CPI là giá các mặt hàng thực phẩm tiếp tục tăng, đặc biệt là giá thịt lợn có khả năng sẽ tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, làm cho tổng đàn nuôi của cả nước suy giảm nghiêm trọng và các hộ chăn nuôi chưa thực hiện tái đàn ngay được. Nhiều khả năng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng giá học phí, điều chỉnh giá dịch vụ y tế…theo lộ trình xã hội hóa giá dịch vụ y tế, giáo dục. Dự báo CPI bình quân cả năm 2019 so với 2018 sẽ tăng ở mức 3,0% - 3,5%. Giới chuyên gia cho rằng, mục tiêu của Chính phủ kiểm soát CPI ở mức dưới 4 % là khả thi, có thể thực hiện được nhưng cũng không thể chủ quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá cả cuối năm đối diện áp lực nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO