Tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam

Duy Hưng 07/04/2023 16:22

7 ngày sau khi nhận chức Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, sáng ngày 7/4, ông Koji Sugita có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, nơi hãng xe Nhật đặt nhà máy thứ 3 tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, ông Koji Sugita cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Hà Nam đối với hoạt động của Công ty Honda Việt Nam tại tỉnh thời gian qua, nhất là trong hơn 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19, giúp Honda Việt Nam ổn định và phát triển sản xuất.

Trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, ông Koji Sugita mong muốn trong thời gian tới tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho nhà máy của Honda hoạt động thuận lợi, hiệu quả tại tỉnh; thêm rằng “Honda Việt Nam cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; dành sự ưu tiên cho tỉnh Hà Nam khi Honda Việt Nam có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với ông Koji Sugita - Tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ chúc ông Koji Sugita có một nhiệm kỳ làm việc thành công tại Việt Nam, dẫn dắt Honda Việt Nam tiếp tục phát triển; bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của Honda Việt Nam đối với tỉnh trong những năm qua.

Bà Lê Thị Thủy cũng giới thiệu tới lãnh đạo hãng xe Nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ trương hình thành, mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam. Mong muốn Công ty Honda Việt Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh, giữ vững các cam kết đầu tư.

Thông tin tới lãnh đạo hãng xe Nhật, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cho biết các kiến nghị, đề xuất của Công ty Honda Việt Nam về cung cấp nước sạch, thoát nước thải, tuyển dụng lao động, nhà ở cho công nhân,… đã được các sở, ngành chức năng và thị xã Duy Tiên tập trung giải quyết, tháo gỡ, cơ bản đã giải quyết xong từ đầu năm 2023.

Trước đó, theo công bố từ Công ty Honda Việt Nam, từ ngày 1/4 ông Koji Sugita, 50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Honda Motor-Wuyang (Quảng Châu), Trung Quốc sẽ thay thế ông Daiki Mihara đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Ông Koji Sugita có 27 năm làm việc tại Honda Nhật Bản. Trước khi đến Việt Nam, ông từng làm việc tại các thị trường: Nhật Bản, Italy, Pháp, Indonesia và gần đây nhất là Trung Quốc.

Ông Koji Sugita.

Honda Việt Nam thành lập năm 1996, chuyên sản xuất xe máy và ô tô. Hiện hãng xe Nhật có 3 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, trong đó 2 nhà máy đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhà máy thứ 3 (sản xuất xe máy) đặt tại KCN Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam từ năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO