Thái Nguyên di dời khẩn cấp 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ

H.N 27/04/2021 06:49

Trong đêm 25 rạng sáng 26/4, tại địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, đặc biệt, tại khu vực bên triền núi Tam Đảo vẫn tiếp tục có hiện tượng sạt lở, đá lăn.

Mưa lũ gây thiệt hại tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, ngay trong đêm 25/4, huyện Đại Từ đã thực hiện di dời khẩn cấp 12 hộ dân ở xã Quân Chu và 1 hộ dân ở thị trấn Quân Chu. 13 hộ đã di dời đến nơi ở an toàn tại nhà người thân trong xã. Trận mưa đêm 25/4 cũng khiến 1 hộ dân ở xã Yên Lạng bị ngập do lũ tràn qua; đến thời điểm này nước đã rút. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến một số diện tích lúa và hoa màu của người dân.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 22/4, tại xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ) đã xảy ra lũ ống và ngập úng cục bộ, làm hư hỏng nhiều công trình như kênh mương, đường giao thông, hệ thống nước tự chảy…

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra và xác định có khoảng 1 ha bên triền núi Tam Đảo tiếp tục có nguy cơ cao sạt lở, đá lăn. Việc kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn là biện pháp khẩn trương và quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Hiện là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa bão, phương án an toàn bền vững nhất cho người dân là được di dời đến nơi tái định cư mới. Ngoài việc theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng canh gác tại khu vực có nguy cơ mất an toàn…, chính quyền địa phương đề nghị huyện Đại Từ sớm có phương án để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân trước mùa mưa bão.

Trong khi đó, thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, từ đêm 25 đến sáng 26/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã dẫn tới các khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác.

Đáng lưu ý là lượng mưa không đồng đều trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương có mưa vừa, một số nơi có mưa to như: Xã Mường Hoa 53 mm; xã Tả Van nhiều hơn 60,6 mm; xã Ngũ Chỉ Sơn 63,2 mm (Sa Pa), xã Bản Xen (Mường Khương) mưa lớn nhất 88,2 mm.

Đêm 26/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa to dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất bất ngờ ở những địa bàn vùng cao, địa hình có độ dốc lớn.

Trước đó, ngày 17/4, tại thôn Nậm Điệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một trận lũ ống bất ngờ trong đêm làm 3 người chết, mất tích; nhiều ngôi nhà, tài sản, hoa màu của người dân bị bùn đất tràn vào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên di dời khẩn cấp 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO