Tháng Tám giỗ Cha

Trần Duy Hưng 02/10/2015 12:31

Trần Hưng Đạo là một đại danh tướng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, là biểu trưng khí phách của dân tộc Việt Nam, người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần lập kỳ tích oanh liệt ba lần đại phá quân Nguyên Mông, đội quân xâm lược hung bạo nhất ở thế kỷ 13. 

Tháng Tám giỗ Cha

Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định dâng hương tưởng nhớ
các vị vua thời Trần và tưởng nhớ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Hôm nay, 02/10/2015, tức ngày 20/08 âm lịch, theo sử sách là ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hằng năm, vào dịp này, nhân dân cả nước,nhất là tại tỉnh Nam Định,quê hương Đức Thánh Trần, đã tổ chức nhiều hoạt động tâm linh cùng các lễ hội dân gian tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc tộc.

Ông được coi là nhà tư tưởng quân sự lỗi lạc, người khởi xướng và lãnh đạo thực hiện hiệu quả sớm nhất chủ trương quốc phòng toàn dân. Ông cũng được coi là thuỷ tổ của thuỷ quân và là tác giả của những tác phẩm bất hủ như Binh thư yếu lược, Hịch tướng sỹ.

Với tài đức văn võ song toàn, từ nhiều thế kỷ nay, Trần Hưng Đạo là danh tướng duy nhất của Việt Nam được nhân dân suy tôn thành bậc thánh nhân, thường được gọi là Đức Thánh Trần. Đền thờ Trần Hưng Đạo được nhân dân Việt Nam lập lên ở khắp mọi miền đất nước.

Với nhân dân Nam Định, nơi phát tích của vương triều Trần, từ lâu Đức thánh Trần đã in sâu trong tiềm thức, tâm linh cùng lời nhắc nhớ: “Tháng tám giỗ Cha tháng ba giỗ Mẹ”.

Tháng Tám giỗ Cha - 1

Múa lân trong lễ dân hương tại Di tích lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp (TP.Nam Định).

Từ nhiều năm trước, tượng đài Quốc Công Tiết Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được tỉnh Nam Định xây dựng uy nghi ngay tại trung tâm TP.Nam Định.

Những năm qua, Quần thể di tịch lịch sử văn hóa thời Trần,nơi có đền thờ 14 vị vua nhà Trần, đền thờ Trần Hưng Đạo cùng nhiều bậc danh tướng thời Trần khác đã được chính quyền và nhân dân trong tỉnh trùng tu, tôn tạo, được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hạng đặc biệt.

Ngoài ra, với mong muốn thông qua hình tượng Trần Hưng Đạo tiếp thêm ý chí, sức mạnh, khí phách và hào khí dân tộc cho quân và dân Trường Sa, làm điểm tựa tinh thần để quân dân nơi đây luôn vững vàng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc, năm 2012, trong dịp kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định, tỉnh Nam Định đã xây dựng và đến ngày 06/05/2012 đã tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây thuộc Quần đảo Trường Sa.

Sáng ngày 20/8 âm lịch, các ông Đoàn Hồng Phong Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định thay mặt đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng các vị vua thời Trần, tưởng nhớ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp (TP.Nam Định).

Có mặt tại đây sáng nay, PV Đại Đoàn Kết cũng ghi nhận có rất đông nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương tới dâng hương, chiêm bái; tìm hiểu lịch sử vương triều Trần; tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đậm tính dân gian, tinh thần thượng võ do cộng đồng địa phương tổ chức như: biểu diễn múa lân, rồng; biểu diễn võ thuật cổ truyền, biểu diễn múa rối nước, bắt vịt dưới hồ.

Một số hình ảnh PV báo Đại Đoàn Kết ghi lại trong ngày giỗ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại Di tích lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp (TP.Nam Định):

Tháng Tám giỗ Cha - 2

Tháng Tám giỗ Cha - 3

Tháng Tám giỗ Cha - 4

Tháng Tám giỗ Cha - 5

Tháng Tám giỗ Cha - 6

Tháng Tám giỗ Cha - 7

Tháng Tám giỗ Cha - 8

Tháng Tám giỗ Cha - 9

Tháng Tám giỗ Cha - 10

Tháng Tám giỗ Cha - 11

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng Tám giỗ Cha

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO