HLV Park Hang Seo: 'Xin chào Việt Nam'

Gia Phong 11/10/2017 06:36

Ngay khi đặt chân tới Hà Nội trong chiều qua, HLV Park Hang Seo đã nở nụ cười tươi, vẫy tay chào người hâm mộ, và không quên gửi lời chào bằng tiếng Việt mà ông đã học nhanh trên máy bay: “Xin chào Việt Nam!”. Ấn tượng ban đầu ấy với “thuyền trưởng” người Hàn Quốc Park Hang Seo khiến nhiều người có niềm tin hơn vào một giai đoạn mới của tuyển Việt Nam, nhưng mọi khó khăn vẫn đang chờ ở phía trước…

HLV Park Hang Seo.

Có thể ông Park từng sang Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên ông tới mảnh đất hình chữ S với nhiệm vụ nặng nề, và cả những giấc mơ nâng tầm bóng đá Việt. Dù từng có nhiều thành tích trong quá khứ, nhưng rõ ràng bảng lý lịch ấy mới chỉ khiến người ta yên tâm ở khâu “đầu vào”.

HLV Park Hang Seo có lẽ chưa hiểu hết những gì đang diễn ra ở bóng đá Việt Nam, từ sân chơi V-League, tới ĐTQG và đặc biệt là ngôi nhà VFF. Thế nhưng, đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, thì cái vẫy tay chào bằng tiếng Việt, cùng nụ cười tươi, HLV Park đang mang tới những niềm hy vọng mới.

“Tôi rất cảm ơn các bạn vì cơ hội đến Việt Nam lần này. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để cải thiện, đóng góp thật nhiều cho bóng đá Việt Nam”- HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui ngày đầu đặt chân tới Việt Nam, ông Park Hang Seo cho biết thử thách dành cho ông không hề nhỏ: “Tôi rất vui vì được đến đây. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng và cảm thấy có áp lực rất lớn với công việc của mình. Bởi nhiệm vụ của tôi ở đội tuyển Việt Nam là rất quan trọng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn này”.

Những hình ảnh và lời nói đầu tiên của HLV 58 tuổi người Hàn Quốc đến Việt Nam gói gọn như vậy, và chắc chắn ông sẽ chia sẻ nhiều sau buổi lễ ký hợp đồng với VFF vào lúc 10h sáng nay (11-10), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo có hiệu lực từ tháng 10-2017 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2019. Thời hạn hợp đồng là 2 năm 2 tháng. HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia và Olympic.

Sau khi ký hợp đồng, HLV Park Hang Seo sẽ xem một số trận đấu tại V-League để tuyển quân, trước khi có màn ra mắt đầu tiên ở tuyển Việt Nam, trong trận tiếp Afghanistan ngày 14-11 tới. Sau đó, HLV người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu tại Thái Lan.

Đây chính là giải nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, nên chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đặc biệt tất cả cùng xem ông Park sẽ tạo ra những nét mới gì ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Một màn ra mắt giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ mang tới nhiều niềm hy vọng. VFF và chính bản thân ông Park Hang Seo đều muốn đưa đội tuyển lên tầm cao mới, tức vươn mình ra châu lục thay vì loay hoay ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì đưa bóng đá Việt Nam vượt ngoài “ao làng” là điều không hề dễ dàng, thậm chí khó khả thi. Bóng đá Việt Nam trải qua rất nhiều đời HLV, từ nội tới ngoại, gần như đều thất bại. Thành tích đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam, chỉ là chức vô địch AFF Cup 2008, nhưng ai cũng phải thừa nhận năm đó thầy trò HLV Calisto gặp may mắn.

Cơ sở, hay nền tảng bản lề của bóng đá Việt Nam là chưa đủ để khát vọng vươn ra biển lớn mà người hâm mộ, VFF hay bản thân ông Park Hang Seo mong muốn có thể thành hiện thực. Chính bởi thế, mục tiêu lớn nhất dưới thời thầy Park dường như mới gói gọn ở sân chơi SEA Games hay AFF Cup.

Nếu chỉ thuê thầy ngoại “xịn” chỉ để mơ các danh hiệu khu vực, thì có lẽ bóng đá Việt Nam sẽ chỉ như vậy.

“Xin chào Việt Nam”, câu chào của HLV Park vui mà cũng lo lắm!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo: 'Xin chào Việt Nam'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO