Vòng 23 V-League: Trong tâm 'bão'

Khánh Vy 27/08/2016 11:10

V-League vòng 23 này sẽ là tâm điểm soi xét không chỉ của người hâm mộ (NHM). Vòng đấu này có thể chưa quyết định được chức vô địch nhưng đã râm ran chuyện “tình nghĩa” có thể làm “bàn đạp” đi đến cái đích cuối cùng. Những nghi ngờ các đội bóng chiếu dưới sẽ “nằm” nhằm trả ân tình với các đàn anh đang là tâm điểm của vòng đấu này…

Vòng 23 V-League: Trong tâm 'bão'

Hải Phòng làm khách ở đất Tây Đô sẽ là tâm điểm chú ý lúc này.

Nhóm đầu sẽ toàn thắng?

Chiều nay (27/8), 3 ứng viên tranh ngôi vô địch HN.T&T, SHB. ĐN và FLC Thanh Hóa sẽ đều làm khách và đồng loạt ra sân với chiến thắng là mục tiêu hàng đầu. Nếu nhìn vào khoảng cách điểm số chỉ xít sao lúc này thì chắc chắn cả những ứng viên nặng ký này sẽ không rời sân với 3 điểm để tạm soán ngôi và gây áp lực lớn với Hải Phòng. Chuyện nhiều đội bóng có quan hệ mật thiết với nhau để cùng bắt tay theo kiểu “3 đi, 3 về” là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam. Trong cảnh BTC kiểm soát tiêu cực còn hạn chế, một bộ phận cầu thủ cùng các đội bóng đã hết động lực thi đấu bởi họ đã hoàn chỉ tiêu nên sẽ “làm càn”, chi phối đến đội đang cạnh tranh vô địch hoặc trụ hạng chính là mối quan ngại lớn nhất với V-League mùa này.

Mọi chú ý sẽ đổ về cặp FC Sài Gòn – HN.T&T. NHM sẽ xem Sài Gòn FC đá như thế nào khi gặp “đàn anh” HN.T&T? Hiện tại, HN.T&T đang xếp thứ 4 nhưng chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm, và thua đội xếp thứ nhì và thứ ba 2 điểm. Chiến thắng trong trận đá sớm này sẽ giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạo áp lực lớn trong cuộc đua tới ngôi vương cũng như những đội đang ở Top 3. Trong số các đội bóng có mối quan hệ hữu cơ của bầu Hiển, HN.T&T và SHB Đà Nẵng được xem là những anh cả. Con người của CLB Sài Gòn lúc này, từ BHL đến đội ngũ cầu thủ, thậm chí cả BLĐ, đều đến từ HN.T&T, chính xác hơn đều là thuộc cấp của bầu Hiển, làm thuê cho bầu Hiển. CLB Sài Gòn đã thành công quá mức so với yêu cầu đặt ra đầu mùa nên lúc này ít ai nghĩ rằng họ sẽ tạo cú sốc trước “người anh em” đang cạnh tranh ngôi vô địch.

Cùng giờ thi đấu, đội bóng sông Hàn sẽ có chuyến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng với sự bùng nổ của Gaston Merlo ở những vòng đấu gần đây, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa cũng chắc chắn sẽ có 3 điểm khi chỉ phải làm khách trước đội đang chờ ngày chính thức xuống hạng Đồng Tháp.

Việc cả 3 đội bóng này đều có được chiến thắng trọn vẹn sẽ chẳng khiến nhiều người lạ lẫm và chắc chắn ngôi đầu V-League sẽ đổi chủ ít nhất trong vòng 24h đã sớm được dự báo trước.

Tâm điểm ở Cần Thơ

Ngôi đầu đổi chủ là chắc chắn bởi Hải Phòng sẽ thi đấu sau đó 1 ngày. Nhưng họ sẽ trở lại vị trí quen thuộc cũng sẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên. Những ngày qua, đang râm ran tin đồn XSKT.CT sẽ không đá hết sức trong cuộc đọ sức với Hải Phòng. Điều này đến bởi họ cho rằng ở mùa giải trước, khi XSKT.CT cần điểm đua trụ hạng thì họ đã có chiến thắng quý giá trong trận lượt về với Hải Phòng nên bây giờ khi đội bóng đất Cảng đang cần điểm để đua vô địch thì đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo sẽ không đá hết sức. Ở trận đấu đó, Hải Phòng đã gây bất ngờ với chính VĐV nhà khi cất gần hết đội hình chính, bao gồm cả bộ đôi tiền đạo ngoại Stevens – Fagan nên việc họ thua là đương nhiên. Quá bất mãn với thái độ thi đấu của đội bóng con cưng, các CĐV Hải Phòng đã căng bandrole yêu cầu VFF và VPF điều tra ngọn ngành, trả lại sự trong sạch cho bóng đá. Nhưng, mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Chính bởi vậy, nhiều người tin rằng SXKT. Cần Thơ sẽ nằm để trả nợ ân tình với Hải Phòng ở vòng đấu này. Dù cả 2 phía Hải Phòng cũng như SXKT. Cần Thơ đều đồng loạt ra sức phủ nhận tin này khi cho rằng “nói đội bóng đất Cảng đã buông ở trận lượt về của V-League 2015 để giúp XSKT Cần Thơ trụ hạng là xúc phạm và phủ nhận sự nỗ lực rất lớn của cầu thủ”…

Trong tâm bão của sự nghi ngờ đó, chắc chắn sức nóng của trận đấu này sẽ càng lên cao và với sự khẳng định của cả 2 phía sẽ đá hết mình thì có thể tin rằng, trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra với sự trung thực và hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính. XSKT.CT gặp khó về lực lượng khi trung vệ đội trưởng Chí Công sẽ vắng mặt vì án treo giò 5 trận nên họ sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự phản công để đối đầu với Hải Phòng. Trong những ngày gần đây, HLV Trương Việt Hoàng đã trao đổi rất nhiều với tiền đạo Stevens để giúp anh có được tâm lý tốt nhất sau khi thi đấu kém hiệu quả ở trận gặp FLC Thanh Hóa vừa qua. Đội bóng đất Cảng có được đội hình mạnh nhất và quyết tâm theo đuổi mục tiêu chinh phục chức vô địch nên điều đó sẽ hứa hẹn trận đấu chất lượng của Hải Phòng. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đang bị các đội xếp sau phả hơi nóng vào gáy và nếu muốn giữ ngôi đầu thì không có gì khác phải chiến đấu để có 3 điểm ở trận này.

Ở những cặp đấu khác, một ứng viên vô địch khác là Than Quảng Ninh cũng được nhận định sẽ có 3 điểm trọn vẹn dù phải tiếp HAGL đang chơi rất hay lúc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 23 V-League: Trong tâm 'bão'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO