Kiều bào ngày càng có nhiều đóng góp cho đất nước

Nguyễn Phượng 28/08/2015 06:00

Ngày 27/8, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu gồm hơn 30 kiều bào tiêu biểu đến từ 10 nước, đại diện cho 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở khắp các châu lục trên thế giới về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Kiều bào ngày càng có nhiều đóng góp cho đất nước

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con kiều bào đều nhấn mạnh, dù ở đâu, làm gì, đồng bào Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước, tự hào là “con Lạc cháu Hồng”.

Các đại biểu gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm tới những người Việt Nam ở xa tổ quốc, đặc biệt đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương, dự lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc chia sẻ, “Làm thế nào để cho thế hệ thứ hai, thứ ba nối tiếp truyền thống cha anh của chúng ta, thể hiện tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước. Đó là bài toán cũng là nhiệm vụ nặng nề của thế hệ hôm nay”.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, chia sẻ câu chuyện tìm kiếm việc làm của các sinh viên sau khi đi du học từ Canada về nước, bà Nguyễn Hoàng Đại Trang, Việt kiều Canada bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam có thêm nhiều hỗ trợ bà con trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kết nối với doanh nghiệp ở Canada, hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em kiều bào ở nước ngoài…

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha chào mừng sự có mặt của đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định, việc tổ chức đoàn đại biểu kiều bào dự Lễ Kỷ niệm có ý nghĩa to lớn trong chính sách Đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của kiều bào trong 2 cuộc kháng chiến, từ đó mong muốn khích lệ động viên các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có thêm nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước.

“Đoàn kết đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ nhằm tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với những nội dung trọng tâm mà MTTQ đang triển khai, trong đó có các CVĐ lớn như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tới đây, MTTQ sẽ tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động để làm tốt hơn nữa chức năng tập hợp, vận động nhân dân đồng lòng đoàn kết xây dựng đất nước” - Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định.

Trước đó, Đoàn kiều bào tiêu biểu đã viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài liệt sĩ Hà Nội, thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiều bào ngày càng có nhiều đóng góp cho đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO