Nam Định: Đẩy mạnh tái đàn lợn, khôi phục ngành chăn nuôi

Duy Hưng 22/03/2020 23:45

Theo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định, sau khi dịch tả lợn châu Phi được khống chế, hiện người chăn nuôi trong tỉnh đang đẩy mạnh tái đàn lợn.

Đến cuối tháng 3, toàn tỉnh đã tái đàn được trên 85.000 con lợn, trên 95% là lợn thịt. Trước đó, để bảo đảm tái đàn an toàn, từng bước khôi phục ngành chăn nuôi, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chính quyền các địa phương, hộ, cơ sở chăn nuôi trong tỉnh phải thực hiện nghiêm một số biện pháp, trong đó phải chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; việc thực hiện tái đàn lợn phải có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, thú y và người chăn nuôi, có lộ trình phù hợp với từng cơ sở chăn nuôi, từng địa phương. Tỉnh Nam Định đặt mục tiêu trong năm 2020 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 3% trở lên so với năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Đẩy mạnh tái đàn lợn, khôi phục ngành chăn nuôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO