Thủ phạm vụ thảm án tại Lào Cai còn định giết nốt người chồng

Đức Sơn 06/09/2016 15:25

Sau khi giết 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải, Lở “gài bẫy” trong nhà để giết nốt anh Tẩn Ông Nải.

Bước đầu đối tượng Tẩn Láo Lở đã khai nhận hành vi
phạm tội giết 4 người thân của anh Tẩn Ông Nải.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, bước đầu Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) khai nhận, trước khi xảy ra vụ án, đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi vã với chị Tẩn Tả Mẩy (vợ anh Tẩn Ông Nải) ở khu vực khe suối gần nhà Mẩy.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Lở cầm khúc gậy đập vào đầu chị Mẩy khiến chị tử vong.

Sau đó, Lở ra tay giết hại hai con và cháu gái của chị Mẩy rồi tìm cách phi tang.

Trước khi lấy tiền bỏ trốn, Lở “gài bẫy” trong nhà để giết nốt anh Tẩn Ông Nải.

Trong thời gian lẩn trốn, Lở thường di chuyển ở các lán nương, mỗi nơi Lở chỉ ở đó vài ngày rồi lại đi ngay. Dọc đường trốn chạy, Lở thường mò vào các lán trên nương của người dân để ăn trộm thức ăn rồi lại chui vào rừng sâu ẩn náu.

Sau gần một tháng lẩn trốn ở rừng sau, tối 4/9, Lở trên đường từ cánh rừng giáp biên để mò về nhà ở thôn Phìn Ngan thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ phạm vụ thảm án tại Lào Cai còn định giết nốt người chồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO