Thanh Hóa: Tiến hành cất bốc 16 hài cốt liệt sỹ hi sinh năm 1967

25/08/2015 09:44

Năm 1967, khi hành quân ngang qua địa phận tiểu khu 4, huyện Hà Trung 17 chiến sỹ đã bị máy bay địch ném bom khiến các chiến sỹ hi sinh. Ngày 24-8, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cất bốc hài cốt của 16 liệt sỹ trong khuôn viên của gia đình ông Phạm Xuân Tình, (SN 1960), ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành cất bốc hài cốt
các liệt sỹ tại khu vườn nhà Phạm Xuân Tình, tiểu khu 4,
thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. (ảnh K.T)

Theo đó được biết: Cho đến 17 giờ chiều 24-8, Đội quy tập đã cất bốc xong cho 8 phần mộ trong tổng số 16 phần mộ của các liệt sỹ. Theo thông tin từ chính quyền thị trấn Hà Trung được biết: Vào ngày 17-6-1967, khi một chiếc xe ôtô chở 17 bộ đội hành quân theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến khu vực phía Bắc cầu Đò Lèn đã bị máy bay địch oanh tạc khiến xe bị cháy, cả 17 chiến sỹ trên xe đều hy sinh cả. Ngay trong đêm, rạng sáng 17-6-1967, chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức chôn cất 17 liệt sỹ ở khu vực nghĩa trang thuộc xã Hà Ninh (nay thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Đến năm 1989, 1 trong số 17 liệt sỹ có quê ở tỉnh Hà Nam đã được người thân tìm thấy đồng thòi tiến hành cất bốc đưa về quê hương. Sau nhiều năm hiện trạng của khu nghĩa trang xã Hà Ninh đã có nhiều thay đổi. Phần mộ của 16 liệt sỹ kể trên nằm gọn trong khuôn viên của gia đình ông Phạm Xuân Tình. Từ thông tin của nhân dân, sau một thời gian xác minh, gặp gỡ các nhân chứng trực tiếp tham gia chôn cất các liệt sỹ, Đội quy tập đã xác định được toàn bộ vị trí 16 phần mộ còn lại trong diện tích đất của gia đình ông Phạm Xuân Tình.

Theo ông Tình, năm 1989, có gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngung ở huyện Kim Bảng, Hà Nam, căn cứ vào giấy báo tử đã đến khu vườn của ông xin phép chính quyền sở tại, cất bốc ngôi mộ thứ 3 trong tổng số 17 ngôi mộ và di chuyển về quê an táng, nên hiện tại khu vực này còn 16 mộ. Hết ngày 24-8, lực lượng chức năng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cất bốc được 8 phần mộ của các liệt sỹ. Đa số các phần mộ có hài cốt còn khá nguyên vẹn. Trong mộ nhiều di vật của các chiến sỹ như khóa dây lưng, cúc áo, đồng hồ cũng được tìm thấy dưới các phần mộ của các chiến sỹ.

Dự kiến từ ngày 24 đến 28-8, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành cất bốc xong 16 mộ, sau đó sẽ lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác định danh tính các liệt sỹ. Các hài cốt đã được cất bốc sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hà Trung. Dự kiến đến cuối tháng 8, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành làm lễ an táng cho các liệt sỹ nói trên.

Từ thông tin này, Bộ CHQS Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam xác định thì có kết quả: Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang quản lý danh sách, trích lục và hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Ngung theo đúng giấy báo tử và ngày hy sinh 17-6-1967 tại thị trấn Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa. Ngoài ra còn có liệt sĩ Trần Đắc Tiệp, quê quán: Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam có cùng ngày và địa điểm hy sinh với liệt sĩ Nguyễn Văn Ngung.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cũng đã được Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị cung cấp thông tin thêm 1 liệt sĩ là Binh nhất Hà Hồng Cơ (Kơ), sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 9-1966, đơn vị c15/d2/1706/f305; quê quán: Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, thân nhân liệt sĩ: Mẹ Bùi Thị Út. Đối chiếu với trường hợp trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã lưu hồ sơ và đã được suy tôn liệt sĩ năm 2009.

Ngay trong ngày 24-8, Đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ Bộ CHQS Thanh Hóa đã tiến hành khai quật và cất bốc được 8 mộ liệt sĩ, trong đó nhiều di vật được tìm thấy bao gồm: Đồng hồ dây đeo nhựa, dây xà cột, cúc áo bộ đội, một chiếc ví bên trong có 1 đồng tiền 5 xu sản xuất năm. 1958….Từ những thông tin được cung cấp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa xác định một số thông tin các liệt sĩ như sau:

Thời gian hy sinh: Ngày 17-6-1967. Địa điểm hy sinh: Thị trấn Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa. Trường hợp hy sinh: Hành quân trên đường ô tô bị trúng bom. Ngoài ra cũng có thêm căn cứ đơn vị: c15/d2/1706/f305.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Tiến hành cất bốc 16 hài cốt liệt sỹ hi sinh năm 1967

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO