Phú Yên: Phấn đấu trên 200 hộ đạt tiêu chí 'Gia đình 5 không, 3 sạch'

Xuân Hiếu 19/08/2018 09:53

Hội LHPN tỉnh Phú Yên cho biết, hiện 100% Hội LHPN ở cơ sở tại 9 huyện, thị, thành phố đã đăng ký “Gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch khu dân cư), tại mỗi cơ sở ít nhất có 2 gia đình đạt tiêu chí này.

Đây là mục tiêu góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có khoảng trên 200 hộ trở thành “Gia đình 5 không, 3 sạch” vào cuối năm 2018.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đang triển khai thí điểm mô hình “Chi hội Phụ nữ '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới” tại Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Lâm 1 (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa).

Mô hình này nằm trong các hoạt động Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động triển khai. Tất cả các hoạt động này nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong toàn tỉnh ngày càng phát triển rộng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Phấn đấu trên 200 hộ đạt tiêu chí 'Gia đình 5 không, 3 sạch'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO