Xây dựng mô hình tự quản ở Yên Bái

Hạnh Nhân 18/05/2019 08:00

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông cho biết, trong năm 2019, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn, tiến hành thành lập trên 1.500 tổ tự quản tại 1.364 thôn, tổ dân phố, thành lập mới 20 tổ hợp tác xã tại các địa phương.

Xây dựng mô hình tự quản ở Yên Bái

Ra mắt Tổ hợp tác trồng cây lá khôi xã Việt Hồng (huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái và Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai xây dựng mô hình tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố. Trong năm 2019, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn, tiến hành thành lập trên 1.500 tổ tự quản tại 1.364 thôn, tổ dân phố, thành lập mới 20 tổ hợp tác xã tại các địa phương.

Mới đây, 2 mô hình điểm Tổ tự quản thôn Đồng Hào tại xã Lương Thịnh và Tổ hợp tác trồng cây lá khôi số 1 ra mắt tại xã Việt Hồng huyện Trấn Yên. Cụ thể, mô hình tự quản thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên được thành lập gồm 28 thành viên. Các thành viên trong tổ tự quản sẽ thực hiện tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Ngay sau khi ra mắt, tổ tự quản thôn Đồng Hào đã triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, xóm.

Bên cạnh đó, Tổ hợp tác trồng cây lá khôi số 1 tại xã Việt Hồng với sự tham gia đăng ký của 9 hộ dân trên diện tích 6,7ha. Việc thành lập Tổ hợp tác sẽ khuyến khích các nhóm hộ sản xuất hàng hóa theo hướng phát triển kinh tế tập thể, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, các thành viên trong tổ sẽ phát huy được tính chủ động, tham gia hoạch định theo hợp đồng, hợp tác, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, liên kết thị trường để cùng có lợi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Hồng Phạm Xuân Cánh cho biết, cây lá khôi là một loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao với giá 200.000 đồng/kg khô. Với việc thành lập tổ hợp tác, giống cây khôi sẽ được chuyển về cho từng hộ gia đình, đầu ra cho cây khôi đã được đảm bảo. Về kinh phí huyện sẽ hỗ trợ 50%, hộ dân tham gia Tổ hợp tác đóng góp 50% đối ứng. Xã Việt Hồng đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào tháng 8/2019, việc trồng cây lá khôi góp phần tích cực vào việc nâng thu nhập bình quân đầu người của xã từ 30 triệu lên 32 triệu vào năm 2019 để đạt tiêu chí nông thôn mới.

Ngoài Tổ hợp tác trồng cây lá khôi, đợt này, xã còn ra mắt một số tổ hợp tác về trồng dâu nuôi tằm (15ha), nuôi vịt sạch (10 hộ), nuôi dê (30 hộ)…góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tăng thu nhập cho người dân. Sau 2 mô hình điểm, riêng kế hoạch trong tháng 5/2019 MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp tục ra mắt 16 mô hình điểm tại 8 huyện, thị, thành phố và đồng loạt ra mắt các mô hình khác.

Tại Văn Yên, MTTQ huyện vừa ra mắt mô hình tự quản thôn Phú Sơn, xã Yên Phú với sự tham gia của 20 hộ dân. Ngay sau ra mắt mô hình điểm, MTTQ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục ra mắt 3 mô hình tự quản và Tổ hợp tác tại xã Đông Cuông, Xuân Ái, xã Yên Hợp và đồng loạt ra mắt các mô hình khác trong tháng 5/2019.

Cùng với đó, mô hình Tổ tự quản và Tổ hợp tác cũng vừa ra mắt tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Mô hình tự quản an toàn giao thông, trật tự công cộng và tự quản về văn hóa, vệ sinh môi trường tại thôn Lừu 1 và Lừu 2 xã Hát Lừu được thành lập đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, xóm.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ xã Hát Lừu đã ra mắt mô hình tổ hợp tác chuyển đổi giống tẻ đỏ, đây là mô hình điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thực hiện tại thôn Lừu 1 xã Hát Lừu với 22 thành viên tham gia.

Ngay trong tháng 5/2019, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu tổ chức ra mắt 29 mô hình tự quản về an ninh trật tự và 127 tổ hợp tác được thành lập mới với các ngành nghề đa dạng như: Xây dựng, làm mộc, nuôi ong lấy mật, nuôi lợn bản địa, nuôi gà địa phương, thu mua nông, lâm sản... Qua đó bà con nông dân bước đầu làm quen với mô hình hợp tác kinh tế tập thể .

“Với việc đi vào hoạt động nền nếp của các mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố sẽ góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Công tác chuẩn bị tích cực cho các Tổ hợp tác xã tại các địa phương, mở ra một hướng đi mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái”- ông Giàng A Tông khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng mô hình tự quản ở Yên Bái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO