Tìm cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cống hiến cho đội ngũ trí thức

Quế Anh 03/06/2022 17:31

Đó là nội dung được đưa ra tại buổi làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại TP HCM ngày 3/6.

TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, hiện nay Liên hiệp đang thực hiện rất có hiệu quả công tác trí thức, nhất là tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức, với vai trò là một phần nguyên khí của quốc gia.

Một góc Khu Công nghệ cao TP HCM, nơi thu hút nhiều trí thức kiều bào đầu tư về nước.

Cũng theo ông Dũng, qua làm việc tại TP HCM và một số địa phương, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ nắm bắt thông tin về hoạt động liên quan đến công tác trí thức tại từng địa phương, từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ khoa học cống hiến, phát huy.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM, thực tế hoạt động nghiên cứu, tham vấn phản biện nói chung và phát huy của đội ngũ trí thức tại TP HCM còn một số hạn chế do đội ngũ trí thức vẫn chưa được giao những trọng trách xứng tầm hơn.

Vì vậy, việc Thành ủy và UBND TP HCM quan tâm hơn để đội ngũ các nhà khoa học phát huy sáng tạo, đổi mới, đóng góp hiệu quả hơn trong phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung đang đặt ra hết sức cấp thiết.

Trong những năm trở lại đây, TP HCM đặc biệt quan tâm đến kinh tế tri thức, cụ thể là việc thành lập và phát triển chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm ươm tạo chuyên về trí tuệ nhân tạo, Công viên Khoa học và công nghệ tại Khu Công nghệ cao, Viện Khoa học và Công nghệ tính toán…

Có những mô hình như Khu Công nghệ cao TP HCM đã thu hút hàng trăm dự án với tổng mức đầu tư hơn 7,65 tỷ USD đến nay, cùng giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao năm 2020 đạt hơn 20 tỷ USD, năng suất lao động bình quân gấp 20 lần năng suất lao động bình quân của thành phố, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia mạnh về công nghệ như Intel, Samsung, Ni-đéc,…

Trong chuyến công tác, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM cũng dự kiến làm việc với UBND TP HCM. Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc về công tác trí thức với đoàn công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cống hiến cho đội ngũ trí thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO