Libya cân nhắc đóng cửa các cơ sở tạm giữ người di cư

Hoài An 06/07/2019 02:00

Chính quyền Libya đang cân nhắc việc đóng cửa tất cả các trung tâm tạm giữ người di cư ở nước này, sau khi xảy ra vụ tấn công một địa điểm tạm trú của người di cư ở Libya khiến 53 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được LHQ công nhận, đã lên án vụ tấn công là tội ác, đồng thời cáo buộc lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, thực hiện vụ tấn công này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Libya cân nhắc đóng cửa các cơ sở tạm giữ người di cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO