Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ XIII

16/09/2022 15:57

Trong các ngày 15 - 16/9, tại Nhà khách Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, ngày 16/9, Đại hội đã tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Quyền trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn Lê Thanh Tú.

Về phía tỉnh Quảng Trị, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và nhiều lãnh đạo tỉnh cùng dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra từ 15 - 16/9.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra từ 15 - 16/9.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham luận, thảo luận về những vần đề bức thiết trong đoàn viên, thanh niên; Đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì; ra mắt Ban Chấp hành khóa mới; chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII không tái cử; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong chương trình, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 - 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì.

Trước đó, ngày 15/6 đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm; báo cáo kiểm điểm BCH Tỉnh đoàn khóa XII. Bên cạnh đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra 29 Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIII.

Sau phiên làm việc, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh đoàn khoá XIII lần thứ nhất.

Tại Hội nghị đã bầu 9 người vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XIII; trong đó, bà Trần Thị Thu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, ông Mai Văn Nam và ông Phạm Xuân Khánh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII.

Bà Trần Thị Thu tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị khoá XIII.
Bà Trần Thị Thu tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị khoá XIII.

Hội nghị cũng bầu 7 người vào Ủy ban Kiểm tra. Kết quả, ông Phạm Xuân Khánh được bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ XIII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO