Nhà thơ - nhà văn Hồ Huy Sơn: Lớp độc giả mới hình thành tạo cho người viết những thách thức

09/12/2019 18:14

... lớp độc giả ngày nay không còn bị động, cho gì đọc nấy, mà nhu cầu tìm hiểu, lĩnh hội của họ đã cao hơn. Nghĩa là một lớp độc giả mới đã hình thành, đặt ra cho người viết những thách thức không nhỏ nếu không muốn bị bạn đọc ngó lơ.

Nhà thơ - nhà văn Hồ Huy Sơn: Lớp độc giả mới hình thành tạo cho người viết những thách thức

“…Không riêng gì văn chương, mà tất cả các loại hình nghệ thuật, điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là truyền tải trọn vẹn đến công chúng nói chung và người đọc nói riêng, chính là ba yêu tố chân - thiện - mỹ. Từ trước tôi đã xác định như vậy và cho đến tận bây giờ vẫn theo đuổi điều đó. Trong ba yếu tố đó, với tôi, quan trọng hơn cả vẫn là sự hướng thiện. Tôi rất mong qua những tác phẩm của mình có thể đánh thức những hạt mầm thiện lương trong mỗi người, để chúng ta có thể sống với nhau một cách hòa ái, nhân văn hơn. Đó là sự thiêng liêng của văn chương mà tôi vẫn hằng tôn thờ. Khi còn học trong trường Viết văn Nguyễn Du, chúng tôi còn rất trẻ, chưa bị vướng bận gì nhiều ngoài câu chuyện học phí và tiền nhà, sẵn sàng đón nhận và thể nghiệm tất cả những khuynh hướng sáng tạo cùng với khao khát được thể hiện bản thân mình. Về sau, khi đã có một quá trình trải nghiệm, nhãn quan được mở rộng, thì năng lực văn chương dẫu có thể không còn sung sức, dồi dào như trước, nhưng tư duy và tác phẩm lại có sự thiên về độ sâu nhiều hơn.

Khi mới vào Sài Gòn lập nghiệp có thể do thay đổi môi trường, do nhiều vấn đề trong cuộc sống và nhiều hơn cả là bài toán mưu sinh, nên niềm thiết tha dành cho văn chương cũng bị giảm đôi phần. Nhưng cũng nhờ trải qua giai đoạn đó, mà nhận thức về văn chương với tôi có phần chín chắn và rõ ràng hơn, đó vẫn là niềm đam mê lớn, không thể dứt lìa, điều quan trọng bây giờ vẫn là bình tĩnh sống và bình tĩnh viết. Sống và viết là một sự song hành với nhau.

Là phóng viên theo dõi mảng xuất bản, đọc nhiều các đầu sách của các tác giả trẻ, các bạn có nhiều cơ hội, nên ai cũng có thể viết sách. Tuy nhiên, những điều trên có lẽ đúng với những bạn đang viết sách theo các thể loại đơn giản, và sách của họ mang tính giải trí nhiều hơn. Với các bạn trẻ thực sự theo đuổi văn chương mà tôi tạm gọi là chính thống, thì họ vẫn lặng lẽ viết rồi tìm cơ hội xuất bản tác phẩm của mình. Trong thị trường văn học, rõ ràng khách hàng trẻ luôn rất tiềm năng bởi họ có nhu cầu đọc rất lớn, có một thực tế là thời gian trống của họ rõ ràng nhiều hơn những người đi làm, khi đó, thời gian dành cho việc đọc sách cũng nhiều hơn, các bạn trẻ bây giờ không chỉ quan tâm sách văn học, mà họ tìm hiểu rất nhiều thể loại ở các lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, xã hội…

Điều này cho thấy lớp độc giả ngày nay không còn bị động, cho gì đọc nấy, mà nhu cầu tìm hiểu, lĩnh hội của họ đã cao hơn. Nghĩa là một lớp độc giả mới đã hình thành, đặt ra cho người viết những thách thức không nhỏ nếu không muốn bị bạn đọc ngó lơ. Chúng ta nói về sáng tác với sự đề cao yếu tố tưởng tượng, nhưng thực sự trường liên tưởng, tưởng tượng của các bạn trẻ bây giờ rất đa dạng và phong phú. Bên cạnh những tác giả chọn lựa viết về hiện thực, thì cũng có nhiều tác giả không ngại thể nghiệm mình với các thể loại giả tưởng, xuyên không, hoặc viết về lịch sử như Huỳnh Trọng Khang, Nguyễn Hoàng Mai, Phát Dương, Hoàng Khánh Duy, Phạm Thu Hà…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà thơ - nhà văn Hồ Huy Sơn: Lớp độc giả mới hình thành tạo cho người viết những thách thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO