V-League: Vết gợn nơi chiếc Cup

Thanh Hà 01/11/2018 09:27

Hà Nội FC đã có mùa giải cực kỳ thành công khi trở thành nhà vô địch sớm cùng việc lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác trong một năm mà họ tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Chiếc Cup vô địch đã thuộc về Hà Nội FC một cách đầy xứng đáng. Thế nhưng, quanh hào quang của chiếc Cup ấy vẫn có những vết gợn.

V-League: Vết gợn nơi chiếc Cup

Bầu Hiển trong niềm vui vô địch lần thứ 4 của Hà Nội FC.

Nhà vô địch tuyệt đối

Hà Nội FC đã trở thành những nhà vô địch trước 5 vòng đấu ở V-League 2018 khi tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Đội bóng Thủ đô đã tạo ra một mùa giải “vô tiền khoáng hậu” với nhiều cột mốc, con số đáng nhớ. Theo đó, họ có tới 20 trận thắng, hòa 4 trận và chỉ thua đúng 2 trận, ghi 72 bàn, giành 64 điểm ở Nuti Cafe V-League 2018. Đây là những thành tích mà không có một đội bóng nào ở V-League làm được trong quá khứ. Nói như ông bầu Đỗ Quang Hiển sau khi Hà Nội đăng quang thì “Chức vô địch lần thứ 4 của Hà Nội thể hiện sự cố gắng bền bỉ, không ngừng, liên tục, không thoả mãn với những gì đã có”.

Chiến thắng đầy thuyết phục của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không khiến ai cảm thấy bất ngờ khi trong suốt cả mùa giải đội bóng Thủ đô đã trình diễn 1 sức mạnh áp đảo so với các đội thủ tại V.League và họ đã vẽ lên một bức tranh bóng đá đẹp về bóng đá tấn công với sự kết hợp đầy hiệu quả từ những ngôi sao trẻ U23 với cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao ngoại đẳng cấp. Hà Nội FC đã tỏ ra rất khôn ngoan khi có sự kết hợp hài hòa giữa các thế hệ cầu thủ. Những Quang Hải, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Hậu luôn có những đàn anh nhiều năm ăn cơm đội tuyển quốc gia khác là Văn Quyết, Thành Lương sát cánh trong đội hình. Vì vậy mà những cầu thủ trẻ này trưởng thành rất nhanh, đóng góp công sức rất lớn vào chức vô địch V-League 2018. Thành công có được còn cơ bản đến từ sự hợp lý ở chiến lược phát triển xuyên suốt trong cách làm bóng đá, mà CLB Hà Nội là một ví dụ điển hình trong giai đoạn hiện nay. Xét về khía cạnh chuyên môn thì mọi kỷ lục của Hà Nội FC đều có ý nghĩa, với số bàn thắng kỷ lục đã chinh phục tất cả những ai yêu thích bóng đá tấn công, Hà Nội luôn luôn ghi từ 2 đến 3 bàn và có nhiều trận đấu họ ghi tới 5 bàn, họ ghi bàn một cách dễ dàng cùng một lối chơi tấn công liên tục, đầy kỹ thuật và tính cống hiến. Với lối đá ban bật đẹp mắt và rất hiện đại, Hà Nội FC đã dần dần lấy lòng được khán giả thủ đô vốn luôn khó tính. Với thứ bóng đá đẹp thật sự đã khiến con số khán giả tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho họ đứng hàng thứ 2 ở V-League mùa này là thành quả đáng ghi nhận nhất cho những nỗ lực bao năm qua của họ.

Có thể nói ở V.League mùa này cũng như trong những năm tới sẽ có ít đội bóng nào có thể theo kịp họ. CLB Hà Nội của bầu Hiển là đội bóng đang sở hữu một lứa trẻ đầy tài năng và nhất là họ luôn vững về tài chính. Bầu Hiển, ông chủ thực sự của CLB Hà Nội là một doanh nhân thành đạt và đầy đam mê, tâm huyết với bóng đá và CLB Hà Nội luôn được ông quan tâm và đầu tư một cách bài bản. Hà Nội FC có tiềm lực tài chính hùng mạnh, cùng với việc luôn đầu tư rất bài bản cho lò đào tạo trẻ nên lực lượng kế cận của họ luôn là điều các CLB khác ở V-League thèm muốn và cố gắng học hỏi.

Vết gợn

Hà Nội FC đăng quang đầy thuyết phục nhưng quanh ánh hào quang của họ vẫn hiển hiện những vết gợn và khiến nó chưa thực sự trọn vẹn.

Hà Nội FC sớm vô địch và trước vòng 25 bỗng xuất hiện thông tin “bầu” Hiển treo thưởng 3 tỷ đồng cho XSKT Cần Thơ nếu đội này trụ hạng thành công khiến cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và đội bóng Tây Đô ở vòng đấu ấy bỗng căng như dây đàn cùng những hoài nghi. Có câu hỏi đã được đặt ra là tân vương có “buông” để đội khách có điểm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng? Hà Nội bỗng nhiên rơi vào thế khó xử, họ thắng Cần Thơ sẽ đẩy đội bóng Tây Đô gần hơn với suất xuống hạng, nhưng nếu để thua thì chẳng khác nào thừa nhận việc “nhường điểm”. Thông tin này khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đang trong thế khó nơi cuộc đua trụ hạng, đã cay đắng thốt lên “Việc một ông bầu treo thưởng cho CLB khác trụ hạng thì chúng ta đều thấy, bóng đá như vậy là không còn gì nữa. Vậy thì tổ chức một giải đấu trong nhà đi”. Thật may mắn, nhà vô địch V.League không thể “bôi gio, trát trấu” vào mặt mình, trong ngày tôn vinh thành quả của cả mùa giải. Nói như tuyên bố đanh thép của HLV Chu Đình Nghiêm thì “chúng tôi phải thắng và sẽ thắng, vì đây là trận quan trọng nhất kể từ sau khi vô địch sớm”. Và ngày Hà Nội nhận cúp vô địch, họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Cần Thơ để dập tan những nghi ngờ trước đó.

Việc bầu Hiển có liên quan, chi phối nhiều đội bóng ở V.League đã được nói đến rất nhiều trong những mùa giải vừa qua. Thậm chí, kể từ khi Hà Nội FC có mặt ở V-League trong suốt 10 năm qua đã khiến nhiều người cho rằng cuộc chơi ở V-League ở góc độ nào đó đã không thật sự công bằng. Bầu Hiển đã đóng góp không nhỏ cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua thông qua việc tài trợ các CLB. Tuy nhiên điều này cũng làm dấy lên sự nghi ngờ của người hâm mộ về sự hình thành liên minh giữa các đội bóng chịu ảnh hưởng lớn từ bầu Hiển như CLB Hà Nội; SHB Đà Nẵng; Quảng Nam, Sài Gòn... và đã khiến V-League giảm tính cạnh tranh.

Không chỉ có vậy, thất bại đầu tiên của Hà Nội FC ở mùa giải này trước “người anh em” Sài Gòn cũng khiến dư luận đầy hoài nghi về sự ra tay cứu vớt nhau của họ. Nhiều câu hỏi, nghi vấn đặt ra xung quanh thất bại 2-5 của CLB Hà Nội trước CLB Sài Gòn ở vòng 14 V.League 2018 diễn ra ngày 17/6. Trận thua ở thời điểm đó không đe dọa đến ngôi đầu bảng cũng như khoảng cách điểm của Hà Nội nhưng 3 điểm đó đã giúp cho Sài Gòn FC rút ngắn khoảng cách với các đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” xếp ngay trên như SLNA hay CLB TP.HCM và XKST Cần Thơ. Sài Gòn FC đã trụ hạng thành công dù trong suốt thời gian của mùa giải họ luôn nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” cũng khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.

Đây không phải là lần đầu những nghi ngờ về việc những đội bóng có cùng sự ảnh hưởng của bầu Hiển mỗi khi gặp nhau được nhắc đến. Người ta vẫn chẳng quên năm 2012, Hà Nội (lúc đó là Hà Nội T&T), SHB Đà Nẵng và Xuân Thành Sài Gòn tạo thành cuộc đua quyết liệt tới ngôi vô địch. Ở vòng đấu cuối quyết định ngôi vô địch, Hà Nội (46 điểm) chỉ cần nếu đánh bại Xuân Thành Sài Gòn (45 điểm) thì sẽ vô địch mà không cần quan tâm đến các trận đấu khác. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng (45 điểm) chỉ có thể vô địch với điều kiện thắng Ninh Bình, đồng thời cặp đấu giữa Hà Nội và Xuân Thành Sài Gòn kết thúc với tỉ số hoà. Một kịch bản có lợi cho đội bóng sông Hàn sau đó đã diễn ra như nhiều người phán đoán. Đang hoàn toàn có quyền tự quyết, Hà Nội lại “tử thủ” trước Xuân Thành Sài Gòn để có được một trận hòa và khiến SHB Đà Nẵng sau khi dễ dàng đánh bại Ninh Bình đã hết động lực thi đấu rước cúp về sông Hàn. Ngay ở mùa giải trước, Hà Nội cũng thêm một lần là những người có quyền tự quyết chức vô địch ở vòng cuối vì chiếm lợi thế hơn Quảng Nam và Thanh Hoá nhờ chỉ số phụ khi đang có cùng điểm số. Đội bóng của bầu Hiển chỉ cần thắng sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến các trận đấu khác. Tuy nhiên, Hà Nội đã để Than Quảng Ninh cầm hoà tại Cẩm Phả, “nhường” chức vô địch cho Quảng Nam sau khi đội bóng này thắng dễ CLB TP Hồ Chí Minh.

Những gì diễn ra như ở trên đã minh chứng điều mà nhiều người tin rằng V-League dù đang chứng tỏ sự chuyên nghiệp dần lên sau mỗi mùa giải nhưng vẫn còn tồn tại những “tính kịch”.

Trước những luồng dư luận bức xúc xung quanh chuyện một ông chủ chi phối nhiều đội bóng, bầu Hiển đã cho rằng màn trình diễn của các đội bóng trên sân là câu trả lời rõ ràng nhất cho những mối nghi ngại của người hâm mộ về chuyện “một ông bầu, nhiều đội bóng”: “Sự cống hiến của các cầu thủ và những kết quả công khai minh bạch, sòng phẳng là câu trả lời cụ thể nhất cho tất cả những người yêu mến và quan tâm đến bóng đá”. Cùng với đó, ông bầu này cho rằng khán giả là những người công tâm nhất và việc sân Hàng Đẫy càng ngày càng đông khán giả đã cho thấy ông và đội bóng của mình đã chinh phục niềm tin, sự yêu mến của khán giả. “SVĐ Hàng Đẫy là một trong những sân cỏ đông nhất V-League. Đó là sự thể hiện niềm tin, sự yêu mến của người hâm mộ dành cho bóng đá”, bầu Hiển cho biết. Cùng với đó, ông cũng khẳng định bóng đá rất cần những nhà tài trợ, những mạnh thường quân để có thể phát triển.

Ngày Hà Nội nhận cúp vô địch lần thứ 4, vẫn có quá nhiều cảm xúc được tạo ra nhưng để mỹ mãn, trọn vẹn và không bị điều tiếng vẫn chưa hoàn toàn đến. Như bầu Hiển chia sẻ thì bóng đá chuyên nghiệp cần nhà tài trợ và khán giả. Điều này đúng. Thế nhưng, khi một nhà tài trợ chi phối quá nhiều đội bóng thì bóng đá cũng khó có thể phát triển khi luôn bị những nghi ngờ vây bám.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League: Vết gợn nơi chiếc Cup

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO