TP HCM: 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp

Thanh Giang 27/06/2021 21:14

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 27/6, TP HCM 160 trường hợp nhiễm mới. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 26/6 đến 18 giờ ngày 27/6, thành phố ghi nhận 200 trường hợp nhiễm mới là: BN15286-BN15325, BN15336-BN15400, BN15549-BN15643.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), trong 200 trường hợp nhiễm mới, hầu hết đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa.

Cụ thể, 184 ca nhiễm mới được điều tra truy vết thì chuỗi lây Hnam Mobile có số nhiễm nhiều nhất với 68 ca. Còn lại, chuỗi công ty Trung Sơn Bình Tân (9), chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (38); chuỗi công ty Lạc Tỷ - Bình Tân (15); liên quan cửa hàng Ngọc Hà quận 1 (1); chuỗi Ehome 3 (14); chuỗi cửa hàng đồ gỗ ở Trung Mỹ Tây (4); chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ (1); chuỗi vựa ve chai Đề Thám Quận 1 (3);...

TP HCM phát hiện các ca nhiễm hầu hết ở trong khu cách ly, phong tỏa
TP HCM phát hiện các ca nhiễm hầu hết ở trong khu cách ly, phong tỏa.

12 trường hợp đang điều tra dịch tễ cư trú do phát hiện ở khu phong tỏa của các quạn. Ngoài ra còn có 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

HCDC cho hay, tính đến ngày 27/6, thành phố có 3.335 trường hợp nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 3.084 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO