TP HCM: Cựu Giám đốc Bệnh viện mắt bị đề nghị 8-9 năm tù

Trung Hậu 30/11/2022 15:48

Sau ba ngày xét xử sơ thẩm, ngày 30/1, Hội đồng xét xử thuộc TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm với phần luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP HCM và 7 đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BV này.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nêu quan điểm luận tội cho rằng, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc BV Mắt TP HCM là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ sự việc. Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo này.

Cựu Giám đốc BV Mắt TP HCM muốn bồi thường một phần hậu quả, với số tiền là 1 tỷ đồng. Ảnh: Trung Hậu.

Từ đó, bị cáo Nguyễn Minh Khải bị đề nghị từ 8-9 năm tù về “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại BV Mắt TP HCM.

Cùng tội danh này, các cựu Phó Giám đốc BV Mắt TP HCM là Phí Duy Tiến, Nguyễn Trí Dũng, Võ Thị Chinh Nga bị đề nghị lần lượt các mức án từ 3-4 năm tù (bị cáo Tiến, Nga) và 12 tháng 8 ngày tù (bị cáo Dũng).

Các bị cáo còn lại, gồm cựu Trưởng Phòng Tài chính Kế toán bệnh viện Phan Thị Bích Hạnh; Nguyễn Đỗ Nguyên (cựu Trưởng khoa Tổng hợp), Lương Ngọc Tuấn (cựu phó Trưởng khoa khám mắt), Nguyễn Quốc Toản (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) bị đề nghị các mức án từ 15-18 tháng tù đến 3-4 năm tù giam về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, năm 2018 khi BV Mắt TP HCM triển khai thực hiện gói thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”, bị cáo Nguyễn Minh Khải đã chỉ đạo các đồng phạm can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Trong đó, bị cáo Khải chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu” với 7 tiêu chí của hồ sơ mời thầu với mục đích đánh rớt các hồ sơ mình không muốn. Từ đó, đã chấm “không đạt” đối với nhà thầu Codupha.

Từ việc ký được các hợp đồng mua 14.800 thủy tinh thể của công ty Tâm Hợp và công ty Hào Tín (các đơn vị trúng thầu), đã khiến BV Mắt TP HCM và hàng ngàn người bệnh của BV này phải chi trả chênh lệch số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.

Sau khi đại diện VKS đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án, HĐXX sơ thẩm đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư bào chữa trong vụ án./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Cựu Giám đốc Bệnh viện mắt bị đề nghị 8-9 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO