TP HCM: không nghỉ trưa để sớm tiêm chủng cho người dân

Toàn Nghĩa 04/08/2021 15:18

Tại điểm tiêm chủng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, đội tiêm chủng của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang làm việc hết công suất. 

Từ sáng sớm 4/8, đội tiêm chủng của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có mặt tại điểm tiêm chủng, hoàn tất các quy trình sắp xếp bàn khám sàng lọc, bàn tiêm chủng, phòng chờ sau tiêm… Để đảm bảo 5K trong quá trình tiêm chủng, người dân được hướng dẫn đảm bảo khoảng cách đúng quy định.

Gần 1 giờ chiều, vẫn còn quá đông người dân chờ đến lượt tiêm chủng trong khi đó nhân viên y tế chưa được ăn cơm trưa, ai nấy đều đuối sức, thế nhưng những câu hỏi “trước tới giờ có dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc gì không ạ?” chưa bao giờ bị rút gọn.

BS Huỳnh Thị Tây Nguyên chia sẻ, dù đã được bác sĩ khám sàng lọc tuy nhiên trước khi tiêm nhân viên y tế vẫn phải hỏi lại để đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với trường hợp có dị ứng thức ăn hoặc thuốc sẽ được báo với bác sĩ. Trường hợp vẫn có thể tiêm thì thao tác tiêm chậm hơn, nhân viên y tế phải theo dõi sát phản ứng của người dân để kịp thời xử trí.

BSCK2 Nguyễn Hương Lan cho biết, dự kiến trong ngày 4/8, đội tiêm chủng tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sẽ thực hiện tiêm vaccine cho 400 người dân tại phường Bình Trưng Đông. Tuy nhiên tuỳ theo tình hình thực tế điều phối của UBND phường, lượng tiêm chủng có thể nhiều hơn. Trước đó, ngày hôm qua (3/8) đội tiêm chủng đã thực hiện tiêm vắc xin cho 650 trường hợp. Quá trình tiêm chủng kết lúc lúc 7h tối.

Một vài hình ảnh tại điểm tiêm chủng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi:

Người dân đảm bảo giãn cách tại điểm tiêm chủng. Ảnh: Hoài Thương.
Thực hiện đủ 5K. Ảnh: Hoài Thương.
Các bác sỹ làm việc hết công suất. Ảnh: Hoài Thương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: không nghỉ trưa để sớm tiêm chủng cho người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO