TP HCM quyết liệt khoanh vùng người tiếp xúc 2 bệnh nhân 449 và 450

ĐOÀN XÁ 29/07/2020 19:24

Chiều tối ngày 29/7, tại Trung tâm báo chí TP HCM, Sở Y tế TP HCM tổ chức buổi họp báo, công bố về 2 ca mắc Covid-19 (BN số 449 và 450) cũng như lịch trình đi lại của bệnh nhân này trên địa bàn TP HCM.

Sở Y tế TP HCM họp báo công bố về 2 ca mắc Covid-19 (BN số 449 và 450).

Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP HCM cho biết, lịch trình của 2 bệnh nhân 449 và 450 trên địa bàn khá phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Theo đó, bệnh nhân 449 (57 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại Đà Nẵng) có tiền sử bệnh viêm phổi gần 10 năm, nhập Bệnh viện Đà Nẵng ngày 26/6. Ngày 6/7, bệnh nhân này được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng (đây cũng là các bệnh nhân 416 và 418 từng tới ở).

Ngày 20/7, bệnh nhân này cùng bệnh nhân450 (sống cùng BN 449, nữ, 46 tuổi, ngụ ở quận 8, TP HCM) chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cùng với 1 tài xế lái xe và 2 nhân viên.

Ngày 21/7, BN 449 được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong khi BN 450 (có đeo khẩu trang) tới căng tin mua đồ ăn.

Cũng trong ngày này, BN 450 có thuê phòng 306 ở khách sạn Thanh Danh 2 đối diện với bệnh viện Chợ Rẫy.

Lúc 21h, BN 449 được chuyển tới Bệnh viện Triều An. Đi cùng có vợ, tài xế và một người bạn. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với 7 nhân viên, 3 bảo vệ, 1 hộ lý và 1 kế toán. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện quốc tế City lúc 22h.

Trong khi đó, BN 450 đi xe Grabbike về khách sạn Thanh Danh 2 để lưu trú.

Khách sạn Thanh Danh.

Ngày 24/7, BN 449 tiếp tục điều trị tại Bệnh viện quốc tế City trong khi BN 450 di chuyển về nhà riêng tại đường Hoàng Ngân (Quận 8), có tiếp xúc với mẹ và 2 em trai tại nhà.

Trong thời gian từ ngày 24 tới ngày 27/7, BN 450 có di chuyển nhiều lần từ Bệnh viện quốc tế City về nhà riêng, có đi bộ sang Aeon Bình Tân mua đồ ăn nhiều lần. Những lần này, bệnh nhân đều mang khẩu trang y tế.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng thông tin, ngày 28/7 vừa qua, sau khi bị xác định nghi nhiễm Covid-19, BN 450 đã tự ý rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City, không về nhà. Sau đó, dù lực lượng chức năng đã tới nhà nhưng không gặp. Chỉ đến khi người nhà, cơ quan chức năng gọi điện người này mới tới Bệnh viện Nhiệt đới cách ly, điều trị.

Hiện, tất cả những người có lịch sử tiếp xúc với BN 450 đã được lên danh sách cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin thêm về tình hình sức khoẻ của BN449 và BN450, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, tín hiệu tích cực là BN 450 không sốt, chỉ ho khan, sức khoẻ ổn định không có diễn biến bất thường. Với BN 449, do có nhiều bệnh nền về phổi nên BN này phải thở oxy nhưng vẫn tỉnh táo.

Ngay khi phát hiện lịch trình di chuyển và hoạt động của các bệnh nhân, TP HCM đã tổ chức phong toả khách sạn Thanh Danh 2, tạm dừng hoạt động bệnh viện Triều An 2.

Ngoài ra, theo tổng kết thì có 104 người tiếp xúc gần, 55 người tiếp xúc xa và 1 người đang truy vết. Trong đó, khi lấy mẫu xét nghiệm có 121 người âm tính, 26 người đang chờ kết quả. Cụ thể hơn, toàn bộ các mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện quốc tế City đã tiếp xúc với 2 BN trên đều âm tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM quyết liệt khoanh vùng người tiếp xúc 2 bệnh nhân 449 và 450

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO