TP HCM: Tuyên dương tập thể, cá nhân chăm lo cho người nghèo

Quốc Định 27/11/2016 16:55

Ngày 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị họp mặt tri ân các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động, chăm lo cho người nghèo.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP HCM Nguyễn Hoàng Năng trao Biểu trưng và hoa cho các đơn vị.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Hoàng Năng, cho biết: Qua gần một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả sáng tạo, linh hoạt, đa dạng phù hợp với tình hình mới của từng địa phương. Như mô hình bếp ăn “Nhân ái - nghĩa tình” khu phố 5, phường Bình Trưng Đông và “Bếp cơm nhân ái” phường Cát Lái, quận 2, mô hình “Câu lạc bộ bữa cơm từ thiện” phường Bình Thuận, quận 7… đã tổ chức chăm lo bữa cơm từ thiện kịp thời chia sẻ, giúp đỡ cho các hộ nghèo không có khả năng lao động, người neo đơn, cơ nhỡ, bị bệnh nan y.

Hay mô hình “Phòng khám từ thiện” của PGS.TS. BS Nguyễn Văn Thắng, số 51 đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8; mô hình “Phòng khám từ thiện đông y” của Chùa Khánh Vân Nam Viện, quận 11… đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho rất nhiều bệnh nhân nghèo.

Hoặc là mô hình “Tổ xe ôm tự quản vượt nghèo” phường Long Phước, quận 9 và “Tổ dân phố nghĩa tình” của quận Tân Phú… đã hình thành nhiều tổ, nhóm tự quản, tổ xung kích, tổ bảo vệ dân phố góp phần bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa giao thông, thực hiện tốt các quy ước cộng đồng tại tổ dân phố...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu và Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Vũ Thanh Lưu
trao Biểu trưng và hoa cho các đơn vị.

Ngoài ra còn rất nhiều mô hình, cách làm hiệu quả do MTTQ các cấp tổ chức, qua đó đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tạo nên sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP.

16 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” TP đã tiếp nhận hơn 1.800 tỷ đồng của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhu cầu xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ phương tiện đi học, cấp học bổng học nghề cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phương tiện làm ăn; tặng thẻ bảo hiểm y tế...

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng Biểu trưng và hoa cho 154 các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, chăm lo người nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Tuyên dương tập thể, cá nhân chăm lo cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO