TP Hồ Chí Minh lập 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố

Minh Quân 12/05/2021 22:27

TP HCM thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phòng chống bệnh Covid-19. Đặc biệt, từ 0h ngày 15/5, TP HCM khẩn trương thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường thủy, đường bộ, cửa ngõ thành phố.

12 chốt kiểm soát được lập tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Cụ thể, các chốt được lập gồm: trạm thu phí Phước Long, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi, đường Ba Làng, đường Xuyên Á, cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 1A, quốc lộ 50 và cầu Đồng Nai.

Theo kế hoạch, mỗi chốt kiểm soát có lực lượng y tế, cảnh sát giao thông, lực lượng cơ động, giao thông,... cùng tham gia phòng dịch. UBND TP HCM giao Sở Giao thông Vận tải tuyên truyền đeo khẩu trang, khai báo y tế. Đặc biệt không vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tháng 4/2020 khi dịch bệnh bùng phát, TP HCM cũng thiết lập 62 chốt kiểm soát hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tại các chốt, lực lượng chức năng kiểm tra y tế người vào thành phố, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân phòng dịch tốt nhất.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND TP HCM mới ra văn bản chỉ đạo tăng trường các biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo lãnh đạo UBND thành phố, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố khá cao. UBND TP HCM đề nghị thành phố Thủ Đức cùng các quận – huyện tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Lãnh đạo TP HCM yêu cầu, sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động với tinh thần “phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài; quyết định “chống” là cấp bách, quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc. Thành phố thực hiện phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

Thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để xảy ra các sai phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Thành phố sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định kể cả xem xét xử lý trách nhiệm hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Mong muốn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, thành phố chỉ đạo, tất cả cơ quan, đơn vị bệnh viên, trường học, công ty, cơ sở lưu trú, siêu thị, nhà hàng, quán ăn,… ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh, sử dụng mã QR Code để khai y tế.

UBND TP HCM yêu cầu, UBND thành phố Thủ Đức cùng các quận – huyện thực hiện kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các địa điểm tụ tập đông người đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Sở Y tế thực chỉ đạo tất cả các bệnh viện định kỳ thực hiện xét nghiệm tầm soát dịch bệnh cho nhân viên y tế và người bệnh. Nâng mức kiểm soát, sàng lọc lên cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong bệnh viện. Hình thành các tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo năng lực lấy mẫu 50.000 mẫu đơn mỗi ngày. Sẵn sàng các phương án ứng phó cho tình huống dịch lan rộng.

Triển khai thêm các khu cách ly tập trung nâng tổng công suất toàn thành phố lên 10.000 giường. Đồng thời, sẵn sàng triển khai ngay phương án tổ chức điều trị cho 50-100 người bệnh Covid-19 theo kế hoạch. Ngoài ra, dự trù kế hoạch đảm bảo điều trị cho 100-200 người bệnh và 200 -500 người bệnh. Song song đó, xây dựng thêm bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường để chuẩn bị có 30.000 ca bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh lập 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO