Triệt tiêu hàng giả

An Bình 20/02/2023 07:00

Dù vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đã được siết chặt bằng những biện pháp “rắn” của cơ quan chức năng, thế nhưng hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước, những vụ việc hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn liên tiếp được phanh phui.

Tại Tây Ninh, chiều ngày 16/2 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với một hộ kinh doanh tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang hoạt động kinh doanh quần áo may sẵn. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện số lượng lớn quần áo các loại không có thông tin, hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ, tài liệu kèm theo chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể gồm 36 áo khoác nữ nhãn hiệu Gucci, Chanel và 165 quần nữ nhãn hiệu Adidas. Tổng giá trị số hàng hóa trên 50 triệu đồng.

Cũng tại Tây Ninh, trước đó, vào ngày 28/12/2022, qua công tác giám sát tình hình kinh doanh hàng hóa, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh và đã phát hiện hộ này đang kinh doanh hàng hóa gồm 20 cái áo thun thể thao nam hiệu Adidas có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Còn tại TPHCM, mới đây cơ quan Quản lý thị trường TPHCM cũng đã phát hiện tại 2 địa điểm kinh doanh chứa hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Theo đó, tại điểm kinh doanh nằm ở địa chỉ 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm, mỹ phẩm. Theo giá trị đang được niêm yết trên thị trường mạng, lô hàng có tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Không chỉ tại TPHCM, Tây Ninh, tại Hà Nội, hay nhiều địa phương khác trên cả nước, cơ quan quản lý thị trường vẫn liên tục bắt giữ hàng loạt vụ hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái. Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm nhập lậu đều thuộc dòng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Như sản phẩm thuốc lá điện tử, mới đây, tại Hà Nội cũng bắt giữ hơn 1 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, hơn 2.000 tuýp thuốc chữa bệnh trĩ giả cũng đã được cơ quan chức năng thu giữ tại một hộ kinh doanh...

Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái dù đã được cơ quan chức năng siết chặt và cảnh báo người tiêu dùng... thế nhưng, dường như những biện pháp đưa ra của ngành chức năng vẫn chưa đủ hiệu quả, chưa đủ sức răn đe. Trong khi lợi nhuận thu về lại quá lớn, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần với số vốn mà đối tượng phải bỏ ra... Có lẽ đó là lý do khiến hàng giả, hàng nhái vẫn chưa thể triệt tiêu.

Đáng quan ngại, hàng giả hàng nhái xuất hiện nhiều hơn ở những sản phẩm hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, dược liệu... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí cả sinh mạng.

Thiết nghĩ, vấn nạn này cần phải được siết lại chặt hơn, cơ quan chức năng phải mạnh tay hơn để hàng giả phải được xử lý triệt để. Nếu không, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng, an sinh xã hội cũng bị đe dọa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt tiêu hàng giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO