Trung Quốc đề xuất xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Bùi Loan 25/02/2018 19:47

Ngày 25-2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất việc xóa bỏ các giới hạn hai nhiệm kỳ đối với người đứng đầu nhà nước.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất việc huỷ bỏ quy định ràng buộc một Chủ tịch nước “không được giữ chức vụ nhiều hơn 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp” được nêu trong Hiến pháp.

Động thái này có thể mở đường cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức. Ông Tập đã đảm nhận cương vị từ năm 2013 và theo Hiến pháp hiện hành, ông sẽ phải từ nhiệm vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc đề xuất xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO