Trung Quốc 'tố' Australia do thám công dân, đại sứ quán

Bùi Loan 29/06/2017 17:41

Ngày 29/6, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn một nguồn tin an ninh cho biết chính quyền Australia lâu nay do thám đại sứ quán và người dân Trung Quốc ở Australia.

Tờ báo này cho biết, các điệp viên Australia thường cải trang để tiếp cận người Trung Quốc học tập và làm việc ở nước ngoài, thu thập thông tin và thậm chí còn khuyến khích họ "quay lưng" với Trung Quốc.

Tờ báo còn tiết lộ, rất nhiều người Trung Quốc đã bị phỏng vấn hoặc bị quấy rối và được yêu cầu cung cấp thông tin về cộng đồng và đại sứ quán Trung Quốc.

Trung Quốc và Australia có mối quan hệ kinh tế và thương mại gần gũi, song Bắc Kinh lại hết sức nghi ngờ mối quan hệ quốc phòng của Canberra với Washington. Hiện phía Australia chưa có bình luận gì về thông tin này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc 'tố' Australia do thám công dân, đại sứ quán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO