Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: ‘Mô hình tổ chức Mặt trận là sáng tạo đặc biệt của Việt Nam’

Duy Hưng 18/11/2022 18:38

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chia sẻ nhìn nhận trên vào chiều nay, 18/11, khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức.

Cùng tham dự Ngày hội có Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Đối ngoại - Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam…

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ.

Nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhiều lần nhấn mạnh đến ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của dân tộc trong các giai đoạn cách mạng trước đây, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay.

“Chỉ 9 tháng sau khi Đảng được thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam cũng được thành lập, cho thấy Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng”, ông chia sẻ; thêm rằng “Mô hình tổ chức Mặt trận là một sáng tạo rất đặc biệt của Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của dân tộc”.

Ông cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả trên mọi mặt đời sống khu dân cư Đệ Tứ đã đạt được. Kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình trong khu dân cư được nâng lên, hộ nghèo, cận nghèo giảm; an ninh, an toàn được giữ vững, phố phường sạch đẹp, khang trang, nhân dân chung sống đoàn kết, đồng thuận, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả.

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đất nước đang tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, phòng chống dịch hiệu quả, kinh tế phục hồi tốt sau dịch. “Kết quả đó có được chính là nhờ vào sự đoàn kết, ổn định, phát triển của mỗi xóm làng, khu phố, mỗi phường, mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh…”, ông nhìn nhận.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà nhân dân địa phương.

Trong nhiều chia sẻ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương mong muốn cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định, địa phương có bề dầy truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương của nhiều nhà cách mạng tiền bối, nơi sản sinh, lưu giữ nhiều giá trị di sản đã được thế giới công nhận… tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển; mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp về dự, chung vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định, TP Nam Định đã dành nhiều phần quà tặng cán bộ, nhân dân ở khu dân cư.

Trong Ngày hội, cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ ôn lại lịch sử, truyền thống 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, thông tin trong Ngày hội, ông Nguyễn Công Khoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Đệ Tứ cho biết, Đệ Tứ nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa thời Trần, có chùa Đệ Tứ, đình làng Đệ Tứ. Toàn khu 559 hộ dân, 2.003 khẩu, trước đây gồm 3 tổ, mới được sáp nhập thành 1 tổ dân phố.

Nhân dân Đệ Tứ có truyền thống yêu quê hương, đất nước, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, sẵn lòng tương thân tương ái, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Hơn 90% số hộ trong khu có đời sống ổn định, 100% hộ dân được sử dụng các điều kiện phúc lợi xã hội, đến năm 2022 trong khu còn 5/559 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Đình làng Đệ Tứ.

Chi bộ, Tổ trưởng, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể khu dân cư luôn phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên trong khu chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; dành sự quan tâm đặc biệt đối với các hộ gia đình còn khó khăn.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu luôn ổn định, không còn tệ nạn xã hội lộ diện, không có các đạo lạ. Liên tục 10 năm qua, khu dân cư Đệ Tứ đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”…

Cán bộ, nhân dân khu dân cư Đệ Tứ đã và đang đoàn kết, xây dựng cuộc sống tốt đẹp ngay tại địa bàn khu dân cư.

“Khi dịch Covid-19 bùng phát, khu dân cư đã thành lập tổ phòng chống dịch với 27 thành viên, cả Ban Công tác Mặt trận đều tham gia, sẵn sàng có mặt bất cứ ở đâu, thời gian nào, kể cả mưa to gió rét để đến các nhà dân tuyên truyền, vận động, tổ chức phòng chống dịch. Thành viên Ban Công tác Mặt trận đồng thời là đảng viên còn nhận theo dõi cụm dân cư, có số điện thoại của từng gia đình để liên hệ, thông tin kịp thời khi có tình huống cấp bách. Nhờ vậy khu dân cư liên tục giữ vững là vùng xanh trong thời gian dài. Thời gian qua, gần 100% người dân trong khu thực hiện tiêm phòng…”, ông Khoa dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân dân Đệ Tứ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: ‘Mô hình tổ chức Mặt trận là sáng tạo đặc biệt của Việt Nam’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO