Tự quản để bảo vệ môi trường

Trung Hiếu 22/11/2015 23:04

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại  thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng và khu dân cư số 2 phường Lãm Hà, quận Kiến An.  

Tổ tự quản bảo vệ trường thu gom rác. Ảnh: Việt Cường.

Những năm trước đây tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề nan giải của xã Toàn Thắng. Các hộ gia đình thường thu gom vào góc vườn rồi đốt hoặc tự chôn lấp, một số hộ đổ rác ra bờ kênh, ven đường. Nhiều hộ chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, song lại chưa quan tâm đến môi trường nên xả chất thải, nước thải ra đường, hệ thống thoát nước của thôn, khu dân cư hay xả ra ngoài cánh đồng gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn Đốc Hậu Phạm Quý Vóc, năm 2008 Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng quyết định chọn thôn Đốc Hậu để thực hiện điểm mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường”.

Để triển khai thực hiện chi bộ thôn Đốc Hậu (Toàn Thắng) đã ra nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường chủ động triển khai xây dựng mô hình. Ban CTMT thôn, các tổ chức đoàn thể vào cuộc vận động nhân dân đồng lòng thực hiện chủ trương thực hiện bê tông hóa đường làng ngõ xóm, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước với phương châm “lấy sức dân lo cho dân”.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thôn thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa, nhất là sự đóng góp của con em xa quê cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Ban CTMT thôn đã tổ chức cho các chi hội đoàn thể ký kết giao ước thi đua thực hiện 10 nội dung trong vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào tự quản bảo vệ môi trường.

Đến nay, 100% các hộ gia đình trong thôn đều tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường. Tại mỗi hộ gia đình đều có vật dụng chứa rác thải, chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm trước khi đưa đến nơi xử lý. Các hộ gia đình cũng thống nhất cam kết không vứt rác bừa bãi ra đường, giữ vệ sinh khu vực công cộng, không phóng uế, vứt xác động vật bừa bãi, thả rông súc vật…

Việc thực hiện mô hình điểm “Tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Đốc Hậu đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong khu dân cư. Với hiệu quả rõ rệt đó từ năm 2010 mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường” được củng cố và nhân rộng toàn xã. Năm 2014, xã Toàn Thắng là địa phương đầu tiên của huyện Tiên Lãng về đích hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và là xã đi đầu hoàn thành tiêu chí về môi trường, một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại khu dân cư số 2 phường Lãm Hà, quận Kiến An, ngay sau khi được chọn xây dựng mô hình điểm, Ban CTMT khu dân cư đã tổ chức họp dân, ký cam kết bảo vệ môi trường, ký giao ước thi đua với các trưởng khu dân cư 10 nội dung về “tự quản bảo vệ môi trường”, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát phiếu khảo sát về môi trường tới các hộ dân cư trú trên địa bàn.

Trưởng ban CTMT khu dân cư số 2 Đoàn Thị Phương cho biết, việc tự quản được thực hiện thông qua các tổ tự quản bảo vệ môi trường. Mỗi tổ tự quản có từ 5-6 thành viên, mỗi người đều được trang bị quần áo bảo hộ lao động, xe đẩy, cuốc xẻng, ủng, găng tay, khẩu trang và đảm nhiệm việc thu gom, vận chuyển rác thải vào nơi quy định.

Các thành viên trong tổ tự quản tình nguyện hoạt động mà không đòi hỏi thù lao, tham gia giám sát việc chấp hành của từng hộ gia đình trong khu dân cư. Nếu hộ nào đổ rác không đúng giờ quy định thì nhắc nhở, ngoài ra còn vận động và cùng người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy hàng tuần. Việc xây dựng các mô hình điểm “Tự quản bảo vệ môi trường” góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cũng như thay đổi hành vi, thói quen của người dân trong khu dân cư.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng, từ thành công trong việc xây dựng các mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” trong thời gian tới MTTQ TP sẽ từng bước chỉ đạo nhân rộng triển khai môi hình tới các xã, phường trên địa bàn. Theo đó, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” sẽ được lồng ghép thực hiện chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh qua đó góp phần từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự quản để bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO