Tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Xuân Quảng 29/11/2016 16:09

Sáng 29/11 (tức 1/11 âm lịch), tại khu nội viện chùa Hoa Yên, Khu di tích Yên Tử, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Quảng Ninh đã tổ chức Lễ tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Nghi lễ tưởng niệm được thực hiện trang trọng.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam cùng nhiều vị chức sắc đại diện cho Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Quảng Ninh và đông đảo tăng, ni, phật tử gần xa đến dự.

Tham gia buổi lễ, các đại biểu nêu bật vai trò, ý nghĩa tốt đẹp của Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Phật giáo nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung; công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Theo đó, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã khai sinh ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, thiền phái đã hợp nhất được 3 dòng thiền đang hiện hữu khi ấy, hội tụ và dung hợp được nguồn minh triết từ các thiền phái Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam từ Ấn Độ, Trung Hoa.

Từ đây, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã phát triển và toả sáng theo đúng nghĩa là thiền phái của người Việt với các vị tổ sư đều là người Việt.

Đặc biệt, tinh thần nhập thế của Thiền phái đã thắt chặt mối quan hệ giữa đạo và đời, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp trong xã hội.

Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng Thiền phái vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc suốt hơn 700 năm qua. Thiền phái để lại nhiều dấu ấn thiêng liêng trên dãy núi Yên Tử mà con cháu đời sau luôn hướng về.

Đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Kể từ sau đại lễ tưởng niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tại Yên Tử, GHPG Việt Nam đã quyết định lấy ngày 1/11 âm lịch là ngày tưởng niệm chung của GHPG Việt Nam.

Tuần qua, GHPG Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ở nhiều nơi trong cả nước.

Điểm nhấn là trong ngày 28/11, nghi lễ tưởng niệm đã diễn ra ở chùa Ngọa Vân trên núi Bảo Đài thuộc TX Đông Triều, nơi Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn đêm 1/11/1308.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO