Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 48,75 điểm

Thu Hương 16/06/2019 08:00

Cuối ngày 15/6, Sở GDĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020. Trường THPT Chu Văn An là trường có điểm chuẩn cao nhất 48,75 điểm, sau đó là trường THPT Yên Hòa 46,5; THPT Phan Đình Phùng 46,25…

Trước đó, sáng cùng ngày, điểm chuẩn vào các trường chuyên đã được công bố. So với năm 2018, mức điểm chuẩn của hầu hết các trường đều giảm. Không có trường nào lấy điểm chuẩn trên mức 50 điểm.

Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 48,75 điểm

Các sĩ tử vừa trải qua kỳ thi quan trọng

23 trường có điểm chuẩn trên 40 điểm

Khoảng 19h tối 15/6, Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố thông tin về điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, trường THPT Chu Văn An vẫn tiếp tục giữ vững truyền thống nhiều năm là trường có điểm chuẩn cao nhất trong số 112 trường THPT công lập của Hà Nội, ở mức 48,75 điểm. Với hệ tiếng Nhật, trường tuyển thí sinh từ 40 điểm trở lên. Trong Top 10 trường có điểm chuẩn cao của Hà Nội còn có THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Cầu Giấy, Việt Đức, Lê Quý Đôn (Đống Đa), Nhân Chính, Kim Liên, Việt Đức…54 trường có điểm chuẩn từ 30-39 điểm trong tổng số 112 trường của Hà Nội. Những trường có điểm chuẩn dưới 20 gồm: THPT Mỹ Đức C, Đại Cường, Hợp Thanh, Lưu Hoang, Minh Quang, Bất Bạt.

Điểm lớp chuyên Anh cao nhất

Sáng 15/6, Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường chuyên năm 2019-2020. Theo đó, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu về điểm chuẩn các lớp chuyên với chuyên Anh 42,05 điểm và chuyên Tin học với 41,75 điểm. Các lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nga của trường này cũng lấy điểm chuẩn cao lần lượt là 41,55 và 41,05 điểm. Ngoài ra, trường cũng tuyển sinh lớp song ngữ tiếng Pháp với điểm chuẩn cao 59 điểm, cao hơn điểm chuẩn của THPT Chu Văn An 17.75 điểm.

Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội tuyển sinh 11 lớp chuyên với điểm chuyên Anh cao nhất 39.25, mức điểm thấp nhất lớp chuyên Sinh học và tiếng Pháp, tiếng Nga với 31.50 điểm. Điểm trúng tuyển lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Tin học, Vật lý; Hóa học lần lượt là 38; 36,25; 36,25; 35; 38,5; 35; 35,5. Bên cạnh đó, trường cũng tuyển sinh lớp song ngữ tiếng Pháp với điểm chuẩn 41.25. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cũng có điểm trúng tuyển lớp chuyên Anh cao nhất với 38,25 điểm. Các lớp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Toán, Tin học, Vật lý; Hóa học, Sinh học lần lượt lấy điểm 37,5; 33,5; 33; 36; 37; 35,5; 36,5; 33; 33; 31. Trường THPT Sơn Tây có điểm trúng tuyển của các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý; Hóa học, Sinh học lần lượt là 33; 26,25; 27,5; 32,95; 32,5; 28,25; 29,25; 23,25; 22,75 điểm.

Nhìn vào bảng điểm chuẩn vào các trường chuyên, có thể thấy môn Tiếng Anh có điểm số cao nhất, tới 42,05 điểm và ở cả 3 trường chuyên, lớp chuyên Anh cũng có điểm chuẩn cao nhất so với các lớp chuyên còn lại (trừ Trường THPT chuyên Sơn Tây có điểm trúng tuyển lớp chuyên Anh kém 0,05 so với lớp chuyên Ngữ văn).

45% bài thi tiếng Anh điểm dưới trung bình

Cũng liên quan đến môn tiếng Anh, phổ điểm thi vào 10 THPT công lập được Sở GDĐT Hà Nội công bố chiều tối 14/6 cho thấy, trong 4 môn thi tuyển, môn tiếng Anh có mức điểm thấp nhất với gần 45% bài thi điểm dưới trung bình. Cụ thể, chỉ có 55,78% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có tới 37.600 thí sinh (44,22%) bị điểm dưới trung bình. Trong đó, điểm số có nhiều thí sinh nhất là 3. Đồng thời, đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt nhiều điểm 10 nhất trong 4 môn thi với 1.355 thí sinh (1,59%) và chỉ có 1 thí sinh bị điểm 0.

Trước đó, phân tích của tổ Tiếng Anh của hệ thống giáo dục Học Mãi, đề thi năm nay không hề đánh đố thí sinh; ngược lại còn khá dễ thở vì có đến 80% kiểm tra các kiến thức cơ bản; không xuất hiện nhiều các câu hỏi về từ vựng. Chính vì vậy, việc xuất hiện 1.355 điểm 10 và hơn nửa số thí sinh đạt điểm trên trung bình là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, với 44,22% thí sinh bị điểm dưới trung bình, nhiều người lo ngại về trình độ tiếng Anh của nhiều học sinh còn quá yếu, chưa đạt mức độ cơ bản. Mặc dù đây là năm đầu tiên dự thi nên học sinh và các nhà trường chưa có nhiều thời gian và sự quan tâm đúng mức cho môn học này như môn Toán và Ngữ văn nhưng nhìn chung, kết quả này khiến nhiều người bất ngờ vì học sinh Hà Nội vốn có thế mạnh về ngoại ngữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 48,75 điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO