Ứng phó hiệu quả với Covid-19

Ngọc Quang 05/01/2022 10:30

Chiều 4/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm “Nhìn lại 2021- Những chuyển hướng chiến lược”. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, thời điểm Việt Nam chuyển hướng chiến lược từ “zero Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” là đúng với tình hình phòng, chống dịch của nước ta.

Vừa phòng, chống Covid-19 vừa phát triển sản xuất. Ảnh: TTXVN

Ông Tuyên cho rằng, dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta là một bệnh truyền nhiễm mới nổi, Việt Nam vừa nghiên cứu vừa đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, với dịch bệnh truyền nhiễm do virus thì biện pháp phòng, chống hiệu quả là tiêm vaccine, nên ngay khi dịch bệnh bùng phát, các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đã và đang tích cực tìm tòi, nghiên cứu vaccine.

“Thời điểm đầu Việt Nam sử dụng chiến lược “zero Covid” là phù hợp. Đến khi Việt Nam tiếp cận và tổ chức tiêm vaccine với độ bao phủ vaccine cao nhất, cùng với ý thức người dân được nâng lên thì chúng ta bắt đầu chuyển hướng chiến lược”- ông Tuyên nói và cho biết, theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chưa thể sớm kiểm soát hết tình tình dịch bệnh, dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát chủng mới và thực tế, thời gian gần đây đã xuất hiện chủng mới Omicron sau chủng Delta.

Ở Việt Nam, hiện tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi 1 cho người trưởng thành trở lên đạt trên 99%, mũi 2 cho người trưởng thành trên 90%. Như vậy, độ bao phủ vaccine đã đảm bảo được miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển hướng chiến lược từ “zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt là thời điểm phù hợp với tình hình phòng chống dịch của Việt Nam và đang mang lại hiệu quả cho mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” có ý nghĩa rất quan trọng cả trong chống dịch và phát triển kinh tế. Nghị quyết này đã làm xoay chuyển cục diện, cả trong công tác chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2020 và 2021, từ đợt dịch đầu tiên đến đợt dịch thứ 3, thứ 4 bùng phát, những chiến lược chống dịch mà Chính phủ đưa ra phù hợp và hiệu quả với từng giai đoạn chống dịch.

“Nghị quyết 128 ra đời rất phù hợp, không thể sớm hơn và cũng không thể muộn hơn vì phụ thuộc vào mức độ tiêm chủng, mức độ bao phủ vaccine trên toàn quốc. Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ thì việc tiêm vaccine cho nhân dân chính là đưa cho nhân dân vũ khí chống giặc. Bên cạnh đó, Nghị quyết 128 cũng không nên muộn hơn bởi quyết sách này của Chính phủ đã đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân khi họ phải trải qua quãng thời gian rất dài giãn cách xã hội do đợt dịch lần thứ 4 bùng phát” - ông Phương nói và nhấn mạnh nhờ có Nghị quyết 128 Việt Nam mới có sự tăng trưởng kinh tế như hiện nay.

Cùng chung quan điểm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, gần 2 năm chống dịch, dựa vào giải pháp đặc thù của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, nước ta rút ra 6 nguyên tắc quan trọng trong phòng, chống dịch đó là: y tế là trụ cột, kinh tế là cơ sở, ổn định an ninh xã hội là trọng yếu thường xuyên; công nghệ, dữ liệu là then chốt; vaccine, thuốc điều trị và ý thức cộng đồng là tiên quyết; sản xuất để an toàn, an toàn để sản xuất.

Theo ông Vũ, việc nước ta ban hành Nghị quyết 128 rất phù hợp với xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới. Đa số các nước đã xác định vừa sản xuất, vừa xây dựng kinh tế, vừa chống dịch. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nước nào có tỷ lệ phủ vaccine trên 60% thì có thể mở cửa từng bước theo giai đoạn và cách chống dịch trong điều kiện đã có đủ vaccine cũng sẽ khác. Nếu phát hiện F0 thì chỉ cách ly diện hẹp.

“Chúng ta chuyển trạng thái với Nghị quyết 128 là một sự thay đổi và là quyết định thay đổi khó khăn. Tôi cho rằng quản lý sự thay đổi đó cũng là một thách thức lớn, chúng ta mở ra cũng xác định, chấp nhận có rủi ro nhất định, khi giao lưu, tiếp xúc nhiều. Quá trình hiện nay là quản lý sự thay đổi ấy, chúng ta phải làm tốt để đảm bảo nội dung, mục đích của Nghị quyết 128 được thực hiện nhất quán. Nghị quyết 128 là một nghị quyết mở cho các địa phương, doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng là một nghị quyết tiếp tục điều chỉnh theo thực tế cuộc sống đặt ra” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Hiện tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi 1 cho người trưởng thành trở lên đạt trên 99%, mũi 2 cho người trưởng thành trên 90%. Như vậy, độ bao phủ vaccine đã đảm bảo được miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển hướng chiến lược từ “zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt là thời điểm phù hợp với tình hình phòng, chống dịch của Việt Nam và đang mang lại hiệu quả cho mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng phó hiệu quả với Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO