Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đại hội lần thứ VII

Mạnh Thìn 30/09/2022 12:11

Ngày 30/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc” lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Cụ thể, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ (đeo cà vạt) tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Đồng hành cùng đồng bào tín đồ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt công tác bác ái, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia các buổi tiếp xúc cử tri; phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Nhiệm kỳ qua, một trong những kết quả được đánh giá cao đó là công tác từ thiện, bác ái. Đây được xem là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng bào Công giáo tích cực ủng hộ quỹ bác ái, xã hội tại các giáo xứ nhằm kịp thời cứu trợ, chăm sóc người già yếu neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo…vào các dịp lễ, tết. Nhiệm kỳ qua, các giáo xứ, giáo họ, dòng tu đã đóng góp xây dựng được 46 căn nhà nhân ái. Các hoạt động bác ái từ thiện không chỉ ở địa phương, đồng bào Công giáo trong tỉnh còn quảng đại chia sẻ với đồng báo các vùng phải thường xuyên gánh chịu thiên tai, bão lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung…Tổng giá trị hoạt động bác ái, xã hội trong 5 năm qua đạt gần 105 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Chí Thành (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị, thành phố phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu phố, thôn, ấp có đông đảo đồng bào Công giáo sinh sống; thực hiện nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường như: giữ gìn thôn xóm xanh – sạch – đẹp; sử dụng tiết kiệm các tài nguyên, tham gia các mô hình sản xuất nông sản sạch, xử lý tốt rác, chất thải…

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII phát biểu. Ảnh: Mạnh Thìn.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát động đến các giáo dân trong các giáo xứ, giáo họ tích cực hưởng ứng thi đua, thực hiện thắng lợi 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai; 10 nội dung của phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động…

Dịp này, Đại hội đã hiệp thương đề cử 77 vị tham gia Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng (Chủ tịch khóa VI) tái đắc cử Chủ tịch khóa VII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đại hội lần thứ VII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO