[ẢNH] Chiêm ngưỡng bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn cực kỳ quý hiếm

Gia Huy 06/12/2016 14:44

Nhiều bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn như ngọc tỷ, ấn, kiếm, kim sách, mũ miện... được giới thiệu đến công chúng sau 71 năm, kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị.

Nhiều bảo vật quý báu.

Sáng 6/12, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế), triển lãm “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được diễn ra.

Kể từ sau khi triều Nguyễn kết thúc vai trò trong lịch sử vào năm 1945, hầu hết các bảo vật của triều Nguyễn được di chuyển ra Hà Nội để đảm bảo an toàn tối đa trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Đây là triễn lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình hợp tác đưa bảo vật triều Nguyễn về lại cố hương, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng.

Mũ Hoàng đế thượng triều.

Triễn lãm mang đến 64 bảo vật hoàng cung triều Nguyễn cực kỳ quý giá như ấn, kiếm, kim sách hoặc những đồ tự khí, những vật dụng phản ánh đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình triều Nguyễn; với nhiều chất liệu chế tác như vàng, bạc, ngọc, đá quý, đồi mồi...

Ấn vàng dành cho Hoàng Thái hậu mẹ vua Tự Đức.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, đây là số lượng bảo vật triều Nguyễn lớn nhất từ trước đến nay được trưng bày tại đây.

Hai cây kiếm bằng vàng, đồi mồi.

Triễn lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 5/1/2017 và được miễn phí tham quan.

Đài thờ bằng vàng, ngọc, đá quý, san hô.

Bộ ấm chén và khay rượu.

Hốt ngọc của nhà và các thẻ bài Cơ mật đại thần.

Kim sách bằng vàng.

Công chúng tham quan triển lãm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Chiêm ngưỡng bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn cực kỳ quý hiếm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO