Viết tiếp dòng lịch sử

QUANG VINH 24/01/2022 14:30

Trong năm 2021, Báo Đại Đoàn Kết có 2 sự kiện đặc biệt. Ngày 24/3/2021, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức Lễ đặt bia lưu niệm Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết tại thôn Xuân Kỳ - nơi số đầu tiên của báo Cứu Quốc ra đời do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo sản xuất.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Quyền Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Lê Anh Đạt cùng các đại biểu kéo băng khánh thành Bia lưu niệm Báo Cứu Quốc - Báo Đại Đoàn Kết.

Và đến ngày 29/12, tại thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Lễ khánh thành Bia lưu niệm Ban Biên tập Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, tự hào. Tấm bia là lời nhắc nhớ cho thế hệ những người làm Báo Đại Đoàn Kết về truyền thống cách mạng hào hùng của những người đi trước. Và từ truyền thống 80 năm vẻ vang đó, Đại Đoàn Kết tiếp tục vững vàng tiến về phía trước.

Lễ khởi công đặt bia lưu niệm Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết tại xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Tri ân các thế hệ tiền bối.
Lễ khởi công Bia lưu niệm Ban Biên tập Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết tại thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu khánh thành Bia lưu niệm Ban Biên tập Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết.
Bà con nhân dân thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành chung vui tại buổi lễ khánh thành.
Báo Đại Đoàn Kết tặng quà cho các hộ nghèo tại thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng quà gia đình ông Ma Văn Bằng, chủ nhân của mảnh vườn nơi đặt tấm bia Ban Biên tập Báo Cứu Quốc 1947.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết tiếp dòng lịch sử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO