Vĩnh Phúc: Tìm thấy thi thể hai mẹ con bị lũ cuốn trôi

19/08/2020 18:10

Vào ngày 17/8, một chiếc xe ôtô bán tải đi qua đập tràn, đoạn đường có cống xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh, khiến ôtô bị lật, cuốn trôi khi trên xe có ba người.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát).

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng và một con nhỏ bị lũ cuốn trôi ở thành phố Phúc Yên, ngày 19/8, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) Phan Tiến Dũng cho hay, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm thấy thi thể hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi trong xe ôtô.

Đại diện chính quyền và các ban, ngành đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào lúc gần 21h ngày 17/8, một chiếc xe ôtô bán tải đi qua đập tràn, đoạn đường có cống xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh, khiến ôtô bị lật, cuốn trôi khi trên xe có ba người.

Lái xe là anh Trần Như Quyền, 35 tuổi, trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên. Anh Quyền đã kịp nhảy khỏi xe ra ngoài thoát chết, hai người tử vong là vợ và con anh Quyền.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tìm kiếm nạn nhân, điều tra làm rõ sự việc.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi, thi thể người mẹ được tìm thấy vào cuối chiều 18/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang lên nhanh. Lúc 9 giờ ngày 19/8, mực nước tại tại Yên Bái đạt 32,49m, trên báo động 3 là 0,49m; tại Phú Thọ đạt 17,04m, dưới báo động 1là 0,46m.

Dự báo, vào khoảng 21h ngày 19/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 32,90m (cao hơn 0,90m so với báo động 3); tại Phú Thọ lên mức 17,70m (cao hơn 0,20m so với báo động 1).

Vào khoảng 9h ngày 20/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái xuống mức 32,40 m (cao hơn 0,40m so với báo động 3), tại Phú Thọ mực nước lên mức 18,10m (thấp hơn 0,10 m so với báo động 2).

Từ ngày 20/8-22/8, khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt).

Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8, khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Phúc: Tìm thấy thi thể hai mẹ con bị lũ cuốn trôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO