Tài xế cố tình cán chết nam sinh bị kháng nghị tăng thêm tội

Hạnh Nguyên 20/12/2018 20:03

Mặc dù tài xế Phan Đình Quân đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người nhưng mới đây, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục kháng nghị cấp phúc thẩm đề nghị tăng hình phạt.

Tài xế cố tình cán chết nam sinh bị kháng nghị tăng thêm tội

Bị cáo Phan Đình Quân tại phiên sơ thẩm ngày 19/11.

Theo đó, ngày 19/12, ông Trần Hồng Hải, thẩm phán TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký thông báo về việc Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội có kháng nghị vụ tài xế Phan Đình Quân (38 tuổi, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phạm tội giết người.

Viện KSND Cấp cao đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng áp dụng tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” theo Điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Đình Quân.

Nếu áp dụng điều khoản này, bị cáo Phan Đình Quân có thể đối mặt thêm hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trước đó, Đại Đoàn Kết Online đưa tin, theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 31/5/2016, bị cáo Quân điều khiển xe tải mang biển số 38C - 073.05 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đường thuộc xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Quân bất ngờ cho xe rẽ phải vào đường liên xã Kỳ Tiến và đâm trúng xe máy điện do em Hoàng Đức Phượng (trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh; học sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Anh) đang lưu thông cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến xe máy điện văng ra, Phượng bị cuốn vào gầm xe tải. Sau khi xuống khỏi ca bin xem tình hình của nạn nhân, Quân quan sát thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe tải. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Quân lên xe, nổ máy và điều khiển cho xe tải chạy tiến lên đè qua đầu em Phượng làm nam sinh bị vỡ sọ, chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, Phan Đình Quân khai nhận sau cú va chạm, bị cáo đã xuống xem tình hình nạn nhân khoảng 40 giây rồi lên lại ca bin để cho xe lùi về phía sau. Tuy nhiên, do lúng túng, hoảng loạn nên cài nhầm số tiến khiến xe cán qua người nạn nhân.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, nhân chứng và khám nghiệm hiện trường, Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Quân tại phiên tòa là gian dối.

Bởi lẽ sau cú va chạm, nạn nhân không hề bị xe cán lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể và hoàn toàn có thể dùng tay kéo ra ngoài để đưa đi cấp cứu mà không cần phải cho xe lùi lại phía sau. Trong khi đó, bị cáo Quân không đến sờ nắn để xem nạn nhân thế nào mà lên xe điều khiển cán qua người nạn nhân.

Tài xế cố tình cán chết nam sinh bị kháng nghị tăng thêm tội - 1

Văn bản của TAND tỉnh Hà Tĩnh về kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Quân không phải do hoảng loạn dẫn đến cài nhầm số tiến mà là cố tình cán chết nạn nhân. Sau khi cán qua người nạn nhân thì xe tải đi thêm 3 m nữa mới dừng lại.

Cùng với đó, khi xuống quan sát nạn nhân đã chết, bị cáo Quân còn điều khiển xe đi thêm 15 m nữa rồi tấp vào lề đường để tháo các thanh gỗ cơi nới sau thùng xe tránh bị xử phạt chứng tỏ bị cáo không hề bị hoảng loạn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đình Quân 12 năm tù về tội giết người và phải bồi thường cho người thân bị hại 172 triệu đồng.

Vụ án sau đó bị Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội có kháng nghị bản án sơ thẩm trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tài xế cố tình cán chết nam sinh bị kháng nghị tăng thêm tội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO