Vụ tử tù trốn trại: Thay Giám thị Trại T16, đình chỉ nhiều cán bộ

Đức Sơn 18/09/2017 10:10

Thiếu trách nhiệm để hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ bỏ trốn, Giám thị Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) - Thượng tá Đinh Trọng Hải cùng nhiều cán bộ Trại tạm giam T16 đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Ngày 18/9, theo thông tin của ngành chức năng, Bộ Công an đã đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Giám thị Trại tạm giam T16 - Thượng tá Đinh Trọng Hải cùng nhiều cán bộ trại giam vì liên quan đến việc hai tử tù là Lê Văn Thọ (37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đục tường vượt ngục bỏ trốn.

Theo đó, việc tạm đình chỉ công tác đối với Thượng tá Đinh Trọng Hải và các cán bộ Trại tạm giam là để yêu cầu các cá nhân nói trên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sau đó sẽ hình thức xử lý.

Theo thông tin từ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã bổ nhiệm một Trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an làm Giám thị Trại tạm giam T16 thay cho Thượng tá Đinh Trọng Hải.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tình và Thọ đã lợi dụng sơ hở, phá cùm chân, đục tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi Trại tạm giam T16 trong đêm ngày 10/9 và rạng sáng ngày 11/9. Sau 6 ngày bỏ trốn, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Hải Dương và Hòa Bình.

Tình khai nhận, việc đục tường trại giam, do Thọ chủ mưu. Khi vào trại giam T16, Thọ mang theo một mẩu sắt bằng kim loại giấu trong hậu môn. Hàng ngày, Thọ dùng mẩu sắt khoét ít mạch vữa giữa các viên gạch của bức tường. Sau đó, Thọ dùng hỗn hợp cơm và kem đánh răng chít lại giả làm vữa xi măng để ngụy trang.

Tình khai nhận, việc đục tường vượt ngục, do Thọ chủ mưu.

Liên quan đến vụ việc, hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16, Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” theo quy định tại Điều 301 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan diều tra xác định, một số cán bộ quản giáo, chiến sỹ thuộc trại giam T16, Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để cho hai tử tù Tình và Thọ trốn thoát khỏi trại tạm giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tử tù trốn trại: Thay Giám thị Trại T16, đình chỉ nhiều cán bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO