Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân sửa nhà

Xuân Thi 18/09/2017 18:15

Trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã dầm mình trong mưa gió để hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân chống bão, tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Khi bão tan, các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” nhanh chóng có mặt để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sửa lại cổng trường của điểm trường Kaét bị gió bão cuốn bay.

Trước sự tàn phá của bão số 10, những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động 700 cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay từ sáng ngày 16/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai 2 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các địa phương ở 2 huyện Minh Hoá và Quảng Trạch để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại sau bão.

Ngày 17/9, BĐBP Quảng Bình tiếp tục huy động 100 cán bộ chiến sĩ toả về các xã vùng Roòn của huyện Quảng Trạch và địa bàn Tuyên Hoá để giúp nhân dân dựng lại nhà cửa bị tốc mái, giải phóng giao thông, vệ sinh môi trường, sửa sang trường học...

Trong khi đó, tại địa bàn xã Dân Hóa và Trọng Hóa của huyện Minh Hóa, từ ngày 16 đến 18/9, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã huy động trên 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương trực tiếp đến từng gia đình, các trường học để tu sửa, thu dọn tài sản, lợp lại nhà ở, vệ sinh môi trường... nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh đến lớp theo đúng chương trình.

Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp người dân lợp lại mái nhà.

Còn tại xã biển Thanh Trạch, (huyện Bố Trạch), 20 cán bộ chiến sỹ của Hải đội 2 – Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức làm vệ sinh, sửa chữa nhà bị tốc mái cho 6 hộ dân thôn Thanh Xuân, Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch giúp đỡ nhiều hộ dân khác khôi phục nhà cửa, ổn định cuộc sống sau bão.

Đứng trong ngôi nhà vừa được lợp lại mái ngói, bà Nguyễn Thị Phẩm (72 tuổi), thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông cảm động nói: “Cảm ơn các chiến sỹ bộ đội biên phòng, gia đình mệ mang ơn bộ đội nhiều lắm”.

Thượng tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn cho biết: Từ ngày 15/9 đến nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng toả về các địa bàn do đơn vị phụ trách để giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Roòn đã cùng với các cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường về triển khai công tác giúp người dân thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông lợp lại trên 50 nhà dân bị tốc mái do bão...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân sửa nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO