Cà Mau: Kè đê biển chưa hoàn thành đã bị sóng đánh ngã

Quốc Trung 21/10/2019 08:00

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống ở khu vực bờ Tây của biển Đông thuộc thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, công trình kè chống sạt lở cửa biển Rạch Gốc thuộc địa chỉ trên có chiều dài 1.400m, kinh phí đầu tư trên 42 tỷ đồng chưa hoàn thành đã bị sóng đánh ngã…

Tuyến đê này được làm bằng bêtông, do Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam thi công từ tháng 8/2018. Dự án dự kiến hoàn thành hồi tháng 1, nhưng đơn vị thi công đã xin gia hạn đến tháng 12/2019. Mới đây tháng 8/2019 cơn bão số 3 đã xô ngã 800 m kè đã cơ bản hoàn thiện. Sau khi đoạn kè bị hỏng sóng đã tràn vào bên trong gây sạt lở đất...

Chiều ngày 20/10, trao đổi với Đại đoàn kết, ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết: Công trình này do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Do khu vực này sóng đánh rất mạnh và phức tạp nên khi làm bờ kè đã cho thực hiện nhiều công nghệ khác nhau để thử nghiệm, trong đó có công nghệ thử nghiệm của đơn vị thi công là Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam. Còn nguyên nhân cụ thể vì sao xảy ra sự cố vừa qua huyện không nắm được.

Trước đó, ông Lâm Minh Thời, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho rằng: “Lỗi chính do đơn vị thi công và một phần do thiên tai. Đơn vị đã yêu cầu công ty thay đổi thiết kế công nghệ cho phù hợp, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả”.

Ghi nhận từ địa phương, hiện đơn vị đang khắc phục các đoạn kè hư hỏng và tiếp tục hoàn thiện kịp thời gian bàn giao...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Kè đê biển chưa hoàn thành đã bị sóng đánh ngã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO