Cần làm rõ xuất xứ của 10 tấn cá

Tuấn Việt 10/02/2017 23:36

10 tấn cá phóng sinh đổ xuống sông Hồng địa phận Bát Tràng Hà Nội thời gian qua có phải là loài cá ngoại lai xâm hại? Ngày 10/2 tại cuộc họp liên Bộ giữa Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT, Chi Cục Thủy sản Hà Nội nhận định, số cá phóng sinh tại Bát Tràng, Gia Lâm Hà Nội là Colossoma Brachypomum - loài được phép sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp liên Bộ chiều ngày 10/2 có sự góp mặt của các bên liên quan của hai Bộ, TN&MT và NN&PTNT, UBND TP Hà Nội. Qua đánh giá ban đầu, đa số ý kiến cho rằng loài cá được phóng sinh tại Bát Tràng vừa qua thuộc loài cho phép. Cụ thể, Chi Cục Thủy sản Hà Nội đã đưa ra những thông số, trích dẫn để nhận định, đó là loài cá với tên gọi Colossoma Brachypomum, loài cá được phép sản xuất kinh doanh, chứ không phải Piaractus Brachypomum, loài xâm phạm ngoại lai, thuộc nhóm 1 quản lý (nhầm lẫn tên gọi gây nên sự hiểu lầm về cá chim trắng và cá hổ - PV).

Tuy nhiên, đại diện UBND TP Hà Nội, hai Bộ vẫn đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ hơn xuất xứ của 10 tấn cá, vì bản thân trong lễ phóng sinh không chỉ có cá, mà còn các loại thủy hải sản khác. Vậy trong số 10 tấn kể trên, bao nhiêu là cá, bao nhiều là thủy hải sản, cần làm rõ nguồn gốc để kết luận cuối cùng, giải quyết băn khoăn của dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 5/2, Thượng tọa Thích Chân Quang đã chủ trì Lễ phóng sinh tại cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), khoảng 10 tấn cá đã được phóng sinh ở đoạn chảy sông Hồng trên. Ngay sau đó, có ý kiến cho rằng, trong 10 tấn cá trên có loài cá Colossoma Brachypomum, một loài cá ăn thịt đáng sợ trong họ cá hổ Characidae du nhập từ Nam Mỹ vào Việt Nam. Theo bảng biểu loài ngoại lai xâm hại, đây là loại cá thích săn mồi theo đàn, tạp ăn, khá hung dữ, ăn động vật không xương sống. Với số lượng cá lớn như vậy, cá chim trắng Colossoma Brachypomum sẽ ăn các loài cá khác, thậm chí ăn thịt loài khác, một hiểm họa cho không chỉ sông Hồng.

Tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT giữa Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT, ngày 26-9-2013 quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam, thì loài cá chim trắng toàn thân có tên khoa học là Piaractus Brachypomum mới là loài ngoại lai xâm hại. Còn loài cá chim trắng Colossoma Brachypomum được phóng sinh lại là loài nằm trong danh mục giống thủy sản được phép sản xuất và kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần làm rõ xuất xứ của 10 tấn cá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO