Hà Nội: Tuyên dương hơn một nghìn học sinh tiêu biểu

P. Linh 26/05/2016 11:42

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức Lễ tuyên dương hơn 1 nghìn học sinh tiêu biểu của thủ đô với những thành tích xuất sắc. Những cái tên được xướng lên nhận bằng khen và phần thưởng đều là những học sinh có thành tích cao trong học tập, và có nhiều nỗ lực trong cuộc sống. 

Hà Nội: Tuyên dương hơn một nghìn học sinh tiêu biểu

Phạm Quang Huy một trong số hơn một nghìn học sinh tiêu biểu
​ của Hà Nội năm học 2015-2016.

“Đam mê đủ sức chiến thắng mọi thú vui”

Trong những tấm gương học sinh tiêu biểu ấy, có em Phạm Quang Huy, học sinh lớp 9A0 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa, HN)- là tên gọi gây ấn tượng với bảng thành tích khá dài. Em có thành tích 9 năm liên tục đạt danh hiệu HSG; 2 Huy chương Đồng trong kỳ thi HSG toán Châu Á – Thái Bình Dương năm 2013, 2014; giải Nhì kỳ thi Toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 37 tại Hà Nội; và gần đây nhất là giải Nhất môn Vật lý kỳ thi Học sinh giỏi thành phố.

Huy chia sẻ rằng, để em đạt được thành tích ngày hôm nay có phần lớn công lao của bố mẹ, sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô. “Đối với không ít bạn học sinh, đôi khi, sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô vô tình trở thành áp lực nặng nề. Nhưng với em, đó chưa bao giờ là một gánh nặng, mà chính tình yêu, niềm tin ấy là động lực cho em thêm sức mạnh, sự vững vàng. Gia đình luôn bên cạnh động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho em, nhà trường và thầy cô chắp cánh cho em nuôi dưỡng ước mơ học tập”.

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt thành tích cao, Huy cho biết: Có lẽ trong hình dung của nhiều bạn, hình ảnh một học sinh giỏi luôn song hành với những giờ học miệt mài không nghỉ, những đêm thức khuya dậy sớm, kiểm soát và chế ngự sự hấp dẫn của những trò chơi điện tử, những quyển truyện tranh… Nhưng với bản thân em lại không hoàn toàn như vậy, bởi em có tình yêu đặc biệt với môn Vật lý. Từng là học sinh chuyên Toán, nhưng với sự ham thích tìm hiểu những hiện tượng Vật lý trong cuộc sống, tự nhiên, môn Vật lý đã trở thành niềm đam mê của em. Vì thế mà nó đủ sức chiến thắng tất cả những thú vui khác. Mỗi giờ học, mõi bài tập trở thành một cuộc khám phá lý thú.

Huy đưa ra lời động viên với các bạn cùng trang lứa rằng, hãy xác định được mục tiêu học tập của mình, cân bằng giữa học tập và giải trí. Đó cũng là cách để Huy đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Ngoài những giờ học căng thẳng, em luôn tìm cho mình những thú vui như nghe nhạc, chơi thể thao…

Chia sẻ về kỷ niệm trong những lần dự thi quốc gia hay quốc tế, Huy chia sẻ: Kỷ niệm mà em nhớ nhất, là lần tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Toán châu Á – Thái Bình dương. Em không phải là thí sinh đạt giải cao nhất nhưng những gì mà em mang về đã khiến thầy cô và bạn bè thêm tự hào. “Với em, mỗi lần tham dự các kỳ thi, là một lần được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn bè quốc tế, đó là một lần trưởng thành hơn”.

Hà Nội: Tuyên dương hơn một nghìn học sinh tiêu biểu - 1

Nguyễn Thị Mỹ Linh một trong số hơn một nghìn học sinh tiêu biểu
của Hà Nội năm học 2015-2016.

“Khiếm khuyết là đòn bẩy giúp em thành công”

Cũng là một tấm gương học sinh tiêu biểu của thủ đô, Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1995, học sinh lớp 11 Trường THPT Thăng Long không may mắn như nhiều bạn khác. Từ khi 5 tuổi do một biến cố mà đôi mắt em chỉ còn nhìn thấy được lờ mờ. Khi đó em bị một khối u ở não, được đưa đi chữa bệnh, nhưng để lại di chứng là bệnh tiêu gai thị.

Biến chứng đó đã khiến em vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Niềm vui đến trường như bao bạn bè bị vụt tắt. Mãi đến năm 2005 em được nhận vào Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, nhận được sự chia sẻ của thầy cô và bạn bè chung cảnh ngộ… Và từ đó đến nay, khi đã trở thành một nữ sinh của Trường THPT Thăng Long, Linh đã hoàn toàn vượt qua tất cả, biến khiếm khuyết thành động lực để mà phấn đấu.

Suốt những năm học phổ thông, Linh luôn giành được nhiều thành tích cao trong học tập. Năm 2012, em tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 40 năm quan hệ Việt-Nhật, bài viết 1.200 chữ được viết bằng chữ nổi, dịch sang tiếng Việt và tiếng Nhật chấm, em đã đạt giải Nhì.

Tháng 8/2015, em tiếp tục tham gia cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu, được tổ chức tại Indonesia, với gần 200 thí sinh đến từ 20 quốc gia. Tại cuộc thi này em đã đạt HCV của nội dung excel. Ngoài ra em còn rất đam mê nghiên cứu khoa học và yêu thích môn cờ vua.

Là vận động viên trẻ của CLB cờ vua Hà Nội, Linh đã tham gia thi đấu giải quốc gia và đạt 2 Huy chương Đồng năm 2014, năm 2015 em đạt 1 Huy chương Đồng và 1 Huy chương Bạc. Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2015 – 2016, với đề tài “Xác định vị trí đồ vật cho người khiếm thị”, em đã đạt giải Nhất lĩnh vực, giải Nhì toàn cuộc cấp thành phố và giải khuyến khích cuộc thi cấp quốc gia. Năm 2015, em được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội chọn là 1 trong 10 gương mặt thủ đô tiêu biểu…

Linh chia sẻ chân thành: “Đối với nhiều người, khiếm khuyết luôn là điều vô cùng bất hạnh. Nhưng đối với em, em luôn tâm niệm, khiếm khuyết của bản thân không hẳn là bất hạnh, mà nó là đòn bảy để em nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân trong cuộc sống còn nhiều gian khó nhưng đầy ắp niềm vui, nụ cười”.

Cũng tại Hà Nội, Sở GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các trường trung học trên địa bàn thành phố về công tác triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS trung học năm học 2016-2017. Theo đó, Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT, các đơn vị dự thi tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, cấp cụm phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố theo kế hoạch về mặt thời gian như sau: Tập huấn, hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho HS có ý tưởng nghiên cứu KHKT vào tháng 6-2016; Tổ chức cuộc thi cấp trường vào tháng 9-2016; Cuộc thi cấp quận (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) hoàn thành và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 30/10/2016; Cuộc thi cấp thành phố hoàn thành trước ngày 30/11/2016 (dự kiến từ 24/11/2016 đến 30/11/2016); Cuộc thi cấp Quốc gia tổ chức tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dự kiến từ ngày 6/3/2017 đến ngày 9/3/2017.

Thủy Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tuyên dương hơn một nghìn học sinh tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO