Liên minh châu Âu hỗ trợ ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuấn Quang 30/09/2016 15:29

Sáng ngày 30/9, phái đoàn tham tán chính trị của Liên minh châu Âu và các nước thành viên do bà Delphine Malard, Tham tán thứ nhất, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về hỗ trợ ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), hạn hán và xâm nhập mặn.

Bà Delphine Malard và ông Nguyễn Trung Hiếu trao quà lưu niệm.

Tại buổi tiếp đoàn tham tán chính trị của Liên minh Châu Âu, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, tình hình diễn biến tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán và xâm nhập mặn càng gia tăng ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đồng thời kêu gọi các tổ chức thế giới, đặc biệt là Liên minh Châu Âu tham gia hỗ trợ giải quyết các vấn đề của BĐKH.

Cụ thể, các vấn đề cần hợp tác, hỗ trợ được nêu ra như: Khoa học, kĩ thuật công nghệ; các thiết bị kĩ thuật; đào tạo nhân lực; hỗ trợ kinh phí xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo tại ĐBSCL...

Đại diện phái đoàn tham tán chính trị của Liên minh châu Âu và các nước thành viên, bà Delphine Malard cho biết: Vùng ĐBSCL là một đối tác quan trọng trong mối quan hệ với Liên minh châu Âu, đặc biệt là lĩnh vực lúa gạo và thủy sản. Do đó, phía Liên minh châu Âu sẽ tiến hành xem xét các khía cạnh hợp tác và hỗ trợ ĐBSCL trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đợt hạn, mặn vừa qua Liên minh châu Âu đã tài trợ nhân đạo 90.000 Euro cho 7 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên minh châu Âu hỗ trợ ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO