Nghệ An: Hai ngày ba vụ cháy

Đ. Bắc 02/07/2018 17:28

Chiều ngày 2/7, ông Nguyễn Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất lưới thép B40, đặt tại xóm 16 của xã.

Nghệ An: Hai ngày ba vụ cháy

Xưởng sản xuất lưới thép B40 bị “bà hỏa” ghé thăm.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân quanh xưởng sản xuất lưới thép phát hiện đám cháy đã cùng công nhân dập lửa, đồng thời, báo với chính quyền địa phương.

30 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy số 5 của tỉnh đã kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng máy móc, thiết bị sản xuất và một ô tô tải...

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện.

Nghệ An: Hai ngày ba vụ cháy - 1

Cháy rừng thông tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Trần Lộc.

Cũng trong sáng ngày 2/7, vào khoảng 11h, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông ở địa phận xóm 15, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Ngay lập tức, lực lượng hỗn hợp gồm kiểm lâm, quân đội, dân quân và người dân tại địa bàn đã được huy động tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do trời nắng nóng khoảng 40 độ, kèm theo gió nam thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết, sau khi phát hiện đám cháy, hơn 500 người đã được huy động cùng tham gia cứu hỏa.

Đám cháy chỉ cách QL48 khoảng một cây số, gió thổi mạnh khiến khói cuồn cuộn phủ kín một đoạn đường dài, mùi khét bốc lên nồng nặc.

Được biết, rừng thông xảy ra vụ cháy đã nhiều năm tuổi do người dân địa phương quản lý.

Nghệ An: Hai ngày ba vụ cháy - 2

Cháy rừng thông tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Trước đó, vào lúc 12h ngày 1/7, chính quyền xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn nhận được tin báo của người dân trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng thông thuộc địa phận xóm 16.

Nguyên nhân được xác định là do cháy rừng thông thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lây lan sang.

Sau hơn 14 giờ nỗ lực dập lửa, đến rạng sang ngày 2/7, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã dập tắt vụ cháy này.

Tuy nhiên, đến thời điểm này khói bụi và tàn tro vẫn còn âm ỉ trong khi gió thổi mạnh.

UBND xã Khánh Sơn đã phân công chủ rừng cùng một số người dân tích cực tuần tra, canh gác, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Hai ngày ba vụ cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO