Sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần công khai xử lý

Thành Luân - N.Tân 10/09/2018 07:47

Ngay sau khi có thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về khiếu nại của người dân đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP Hồ Chí Minh), chúng tôi đã gặp gỡ một số người liên quan. Dư luận chung bày tỏ đồng tình với kết luận của TTCP và mong lãnh đạo TP HCM sớm xử lý dứt điểm vụ việc.

Sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần công khai xử lý

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người dân đồng tình

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, bà Trần Thị Mỹ (ngụ KP4, phường Bình An, Q.2) nói, bà con Thủ Thiêm đã có thông báo kết luận của TTCP. Theo bà Mỹ, trước đó mọi người đã nhận được bản dự thảo kết luận này, nhưng một số nội dung vẫn chưa cụ thể, nay kết luận chính thức đã xoáy vào những sai phạm trong quá trình quy hoạch KĐT này.

Bà Mỹ là một trong những hộ dân theo đuổi khiếu nại các bất cập tại Thủ Thiêm hàng chục năm qua, bày tỏ vui mừng khi những nỗ lực đòi công lý gian nan của người dân đã được Thủ tướng, TTCP quan tâm, giải quyết. “Tôi thấy kết luận của TTCP đã công khai sai phạm những vấn đề mà trước đây chính quyền không dám nói hoặc ém nhẹm.

Tuy nhiên, bà Mỹ cũng cho rằng, vấn đề thứ hai mà kết luận của TTCP dù có công nhận 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch, nhưng thực tế con số này lên tới 160 ha ngoài ranh. “Người dân có đầy đủ các giấy tờ chứng cứ lưu giữ về việc này. Ngay cả khi quy hoạch ban đầu công bố chỉ có 12.500 dân nhưng giờ lên đến hơn 15.000 người bị ảnh hưởng, tức là có mấy ngàn người đã nằm ngoài ranh quy hoạch”- theo bà Mỹ.

Ông Lê Văn Lung (KP1, P.Bình An)- một hộ dân nằm trong khu 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch đã từng khiếu kiện ra tòa vụ kiện hành chính liên quan đến các sai phạm tại KĐT Thủ Thiêm, theo lịch thì ngày 19/9 sẽ tiến hành xét xử. Ông Lung tin tưởng với bằng chứng từ kết luận chính thức của TTCP, thì ông cũng như nhiều người dân Thủ Thiêm có cơ sở thắng vụ kiện. Tiếp theo ý kiến của bà Mỹ, ông Lung cũng cho rằng kết luận của TTCP căn cứ vào bản đồ quy hoạch xác định 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch, nhưng thực tế thì cả KP.1, P.Bình An nằm ngoài ranh mới chính xác.

Một số hộ dân bày tỏ mong muốn 115 hộ dân còn lại có thể được bố trí khu ở tái định cư mới vì họ đã khiếu kiện kéo dài về các sai phạm tại KĐT Thủ Thiêm, đến nay đều đã kiệt quệ về tài chính, lẫn sức khỏe.

Nhìn chung, phản ứng của người dân Thủ Thiêm cho rằng, kết luận của TTCP là kịp thời và xác đáng khi đã chỉ ra trọng tâm vào vùng quy hoạch chồng lấn so với phê duyệt của Thủ tướng tại KĐT này. UBND TP được yêu cầu sớm rà soát khu vực khoảng 4,3 ha thuộc KP1, P.Bình An, Q.2 là vùng không thuộc quy hoạch KĐT Thủ Thiêm mà người dân khiếu nại bao năm nay. Cụ thể, TTCP yêu cầu chính quyền thành phố và Q.2 sớm rà soát từng trường hợp cụ thể người dân đang khiếu nại, đặc biệt là các hộ dân nằm trong khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch này để tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp cho người dân, sớm chấm dứt khiếu nại.

Xử lý trách nhiệm

Ngay khi có kết luận thanh tra của TTCP, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, UBND thành phố sẽ nghiên cứu kết luận thanh tra của TTCP và chấp hành theo quy định. Trước mắt sẽ có công bố kế hoạch cụ thể những việc thành phố sẽ triển khai thực hiện theo kết luận trên.

Sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần công khai xử lý - 1

Người dân theo dõi buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, ngày 20/6/2018.

Thông tin từ UBND quận 2, thời gian qua, UBND quận cũng đã tổ chức triển khai nhiều công việc, làm căn cứ giải quyết các khiếu nại của người dân Thủ Thiêm. Quận đã chỉ đạo các phường tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ kê khai của các hộ dân về hiện trạng sử dụng đất, làm cơ sở giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các công việc này bám sát theo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, được nêu tại Thông báo 2336-TB/TU ngày 14/7.

Theo ông Lê Văn Năm- nguyên Kiến trúc sư trưởng TP HCM, cũng là người trực tiếp ký Quyết định 13585, cho biết ông nghỉ hưu đã hơn 20 năm, không giữ các văn bản, tài liệu của vụ việc này nên sẽ nhờ Sở Quy hoạch kiến trúc rà soát lại hồ sơ để xem xét lại trách nhiệm của kiến trúc sư trưởng, của cơ quan, cá nhân thời điểm đó. Tuy nhiên, ông Năm cũng cho biết, khi ký duyệt bất cứ cái gì liên quan đến dự án KĐTM Thủ Thiêm, ông đều tuân theo các trình tự, thủ tục quy định. Theo ông Năm, lúc đó ông đã trình UBND thành phố và khẳng định “không dám vượt quyền hoặc ký sai thẩm quyền”.

Thời gian qua, “vụ Thủ Thiêm” rất nóng trong dư luận. Đặc biệt, vụ việc đã được đẩy nhanh và mạnh mẽ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân từng trực tiếp gặp gỡ người dân, lắng nghe ý kiến, chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của người dân và cho biết thành phố sẽ giải quyết sớm, giải quyết dứt điểm.

Tới nay, trên cơ sở kết luận của TTCP, chắc chắn sự việc sẽ được đẩy nhanh. Người dân trông đợi việc xử lý trách nhiệm với những cá nhân, tập thể sai phạm sẽ được rõ ràng, công khai.

Thông báo của Thanh tra Chính phủ xác định một số khuyết điểm, sai phạm của UBND TP, Sở Địa chính (nay là Sở TNMT), UBND quận 2…Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP xác định rõ, cụ thể trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm. Trên cơ sở đó, UBND TP kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất, đền bù, tái định cư; lưu trữ hồ sơ, bản đồ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần công khai xử lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO