Tăng cường năng lực cho bệnh viện tuyến dưới

L.Bình 28/12/2015 17:34

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 chiều nay (28/12), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tăng cường nguồn lực cho y tế tuyến dưới để giảm chi phí hành chính, giảm quá tải bệnh viện đặc biệt tăng cường phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Tăng cường năng lực cho bệnh viện tuyến dưới

Tăng cường nguồn lực cho y tế tuyến dưới để
giảm chi phí hành chính, giảm quá tải bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo, hiện nay một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện chưa được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nguồn nhân lực.

Vì vậy, người đứng đầu Bộ Y tế đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí vốn trái phiếu để phát triển hạ tầng dịch vụ y tế, nhất là trang bị thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh cũng như ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho tuyến cơ sở để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh ở tuyến cuối.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các địa phương cần quan tâm gắn kết hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, chú trọng xây dựng bệnh viện tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến cuối của tuyến TƯ, để vừa giảm quá tải cho các bệnh viện TƯ, vừa tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, “bệnh viện huyện cũng phải gắn kết với bệnh viện tỉnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đỡ tốn chi phí cho người dân vì từ huyện lên tỉnh, tỉnh lên TƯ, rất tốn kém chi phí của người dân” - Thủ tướng nói.

Qua thực tế, một số bệnh viện tỉnh đã thực hiện thành công kỹ thuật mổ tim, can thiệp tim mạch, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh lưu tâm chỉ đạo Sở Y tế trang bị các phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực theo hướng phải lấy lợi ích của dân, mục đích phục vụ người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Bộ đang hướng dẫn địa phương nắm tình hình thưởng Tết cho người lao động tại các DN. Đến nay chưa có số liệu báo cáo chính thức về mức thưởng Tết của các DN, song các địa phương cho biết, phấn đấu mức thưởng Tết tối thiểu cho người lao động tại các DN là 1 tháng lương.

Bên cạnh đó, sau khi rà soát còn 71.000 đối tượng người có công chưa được giải quyết chế độ, hiện cơ quan chức năng đã giải quyết được chính sách, chế độ cho trên 10.000 người có công. Các trường hợp còn lại đang chuyển cho các Bộ, ngành liên quan giải quyết nên Bộ trưởng LĐTB&XH đề nghị các địa phương đôn đốc các Sở, ngành chuyên môn thực hiện theo yêu cầu.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền giải thích thêm, quy định về tăng trợ cấp 8% cho người nghỉ hưu chỉ áp dụng cho những người nghỉ hưu từ 1/1/2015 đến 31/4/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường năng lực cho bệnh viện tuyến dưới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO