Thúc đẩy đam mê nghiên cứu trong học sinh phổ thông

Cấn Hằng 07/03/2016 10:26

Từ ngày 5 đến 8/3, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (VISEF) năm học 2015-2016 chính thức diễn ra trên cả nước. 

Hàng loạt đề tài nghiên cứu của học sinh phổ thông luôn sát với đời sống và có tính khả thi cao. nguồn: dantri.com.vn.

Cuộc thi do Bộ GD&ĐT, tổ chức tại 2 điểm thi chính là Hải Phòng và Đồng Nai. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm nay có quy mô 440 dự án với 20 lĩnh vực, 785 học sinh tham dự. Trong đó, khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra) có 35 đơn vị với 234 dự án dự thi. Trong đó, cấp THPT có 173 dự án với 316 học sinh tham gia; cấp THCS có 61 dự án và 111 học sinh. Tại khu vực phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào) có 33 đơn vị với 206 dự án.

Trong đó, cấp THPT có 160 dự án với 279 học sinh; cấp THCS có 46 dự án với 79 học sinh. Các dự án dự thi thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Toán học, hóa học, năng lượng cơ khí, kỹ thuật môi trường… Nhiều dự án bước đầu được Ban tổ chức đánh giá cao về mặt ý tưởng cũng như sáng tạo. Đặc biệt các em đã có những dự án gần với thực tế, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày như: Máy bắt côn trùng thông minh, giá trồng cây tự động, tàu vớt rác, máy tạo màu công nghiệp, bục thông minh… Đây là lần thứ 4 cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia cho học sinh trung học được tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2015 – 2016 nhằm gắn việc học tập với nghiên cứu khoa học, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy đam mê nghiên cứu trong học sinh phổ thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO