Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo...

21/05/2016 16:38

“Khu vực bầu cử số 7 của xã được bố trí ngay trong khuôn viên nhà thờ. Khác với các buổi lễ trước, lễ Chúa nhật tới tôi sẽ tổ chức sớm hơn để mọi người có thời gian đi bầu cử”, linh mục Lê Ngọc Hoàn chia sẻ.

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo...

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu (nằm ngay trong khuôn viên Tòa giám mục Giáo phận Bùi Chu).

Giáo phận Bùi Chu gần như nằm trọn trong địa bàn tỉnh Nam Định, với rất nhiều giáo xứ và có tới gần 400.000 giáo dân, tập trung nhiều nhất ở các huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy. Những ngày này, có mặt ở đây, không chỉ cảm nhận được sự đổi thay, phát triển chúng tôi còn cảm nhận không khí ngày bầu cử đã và đang lan tỏa ở khắp các làng quê xứ đạo nổi tiếng thanh bình, trù phú này...

Giáo hội chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) hiện nay, Nam Định được đánh giá là một trong những tỉnh sớm đạt được nhiều kết quả, với hơn 100 xã (chiếm hơn 50% số xã của tỉnh) đã đạt chuẩn, riêng huyện Hải Hậu từ năm 2015 đã đạt chuẩn “Huyện NTM”.

Theo ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết quả trên, có sự đóng góp to lớn của đồng bào công giáo ở địa phương.

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo... - 1

Không khí bầu cử rộn ràng ở xã Xuân Ngọc,
huyện Xuân Trường- nơi có Tòa giám mục Giáo phận Bùi Chu đứng chân.

“Hưởng ứng tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, đồng bào đã tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, đóng góp tiền của, ngày công, hiến cả đất ở cho làng, cho xã, cho xứ đạo xây dựng các công trình hạ tầng, dân sinh.

UB Đoàn kết Công giáo tỉnh còn xây dựng, phát động riêng cuộc vận động “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” để hưởng ứng chủ trương lớn, quan trọng này”, ông Đặng Xuân Hùng nêu thực tế.

Đến các giáo xứ ven biển thuộc các giáo phận Bùi Chu ngày nay, rất dễ nhận ra nét đặc trưng nhà cửa khang trang, xóm làng vuông vức, đường làng được thiết kế theo hình bàn cờ, kết nối, liên thông.

Với lòng mộ đạo, được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, những năm gần đây giáo dân Bùi Chu còn có điều kiện tu bổ, tôn tạo, xây mới nhiều công trình thờ tự khang trang, sạch đẹp, qua đó không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống đức tin của đồng bào mà còn góp phần tô điểm thêm nét đẹp vốn có của các làng quê, xứ đạo...

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo... - 2

Băng-rôn, khẩu hiệu rực rỡ những con đường ở xã Xuân Ngọc,
huyện Xuân Trường, Nam Định.

Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp ở Nam Định và giáo hội Công giáo trên địa bàn cũng được nhìn nhận rất mật thiết, gắn bó. Ở Nam Định từ lâu đã duy trì một nét đẹp vào những ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo không khi nào vắng mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận tỉnh.

Vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng hay những việc trọng của Mặt trận, những người đến trụ sở Tỉnh ủy, trụ sở cơ quan Mặt trận chúc mừng sớm nhất thường là những vị chức sắc đến từ Tòa giám mục Bùi Chu.

Trong những dịp ấy, ngoài những lời thăm hỏi, giữa những người chuyên lo việc đời và những người chuyên lo việc đạo không quên bàn thảo những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống; cùng vui với những thành tựu chung, cùng đau đáu, trăn trở với những mong muốn, kỳ vọng với một mong muốn chung vun vén cho sự nghiệp đoàn kết; cho đạo-đời ngày càng hòa quyện, phát triển...

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo... - 3

Xã Hải Lý (huyện Hải Hậu), nơi có giáo xứ Xương Điền,
nơi hơn 90 % dân số theo đạo Công giáo, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón cử tri đến.

“Tham gia bầu cử là thực hiện giáo huấn công đồng Vaticano II”

Với truyền thống ấy và trong niềm vui đất nước, làng quê, xứ đạo đổi thay, phát triển, không lạ khi vào thời điểm ngày bầu cử đã cận kề, đến đâu trong giáo phận Bùi Chu, từ các giáo xứ ở gần trung tâm đến các giáo xứ ở miền biển xa xôi; gặp gỡ, trò chuyện với các vị chức sắc cũng như bà con giáo dân chúng tôi đều cảm nhận đồng bào Công giáo nơi đây đã rất sẵn sàng cho ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.

Không chỉ thể hiện ở việc các xứ họ đạo đều đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào đón sự kiện chính trị quan trọng này mà còn ở ngay ở trong những suy nghĩ, việc làm cụ thể.

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo... - 4

Linh mục Lê Ngọc Hoàn (người đứng giữa)-chánh xứ Lạc Thành
(xã Xuân Phú-huyện Xuân Trường) chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết không khí phấn khởi của giáo dân địa phương trước ngày bầu cử.

Trong câu chuyện, linh mục Lê Ngọc Hoàn, chánh xứ Lạc Thành (xã Xuân Phú-huyện Xuân Trường) cho hay thời gian qua trong các buổi chầu lễ, linh mục đã nhiều lần dành thời gian chia sẻ với giáo dân trong xứ về nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bầu cử; nhắc nhở các gia đình có con em đang vắng nhà chủ động thu xếp thời gian đến ngày bầu cử về tham gia cũng như mạn đàm với giáo dân về các ứng cử viên.

“Khu vực bầu cử số 7 của xã được bố trí ngay trong khuôn viên nhà thờ. Khác với các buổi lễ trước, lễ Chúa nhật tới tôi sẽ tổ chức sớm hơn để mọi người có thời gian đi bầu cử. Như các kỳ trước, tôi cũng đã nhận lời mời tham dự lễ khai mạc và sẽ cùng lãnh đạo địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên”, linh mục chia sẻ.

Tương tự, chia sẻ với chúng tôi, linh mục Lương Đức Thiệu, chánh xứ Phong Lộc (xã Nam Phong, ngoại thành TP Nam Định) cho ông được phân công về giáo xứ Phong Lộc từ năm 2006.

Trong kỳ bầu cử trước, ông cũng như hầu hết giáo dân trong giáo xứ đã làm tốt nghĩa vụ công dân của mình, bản thân linh mục đã trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên.

Với tinh thần đó, ở kỳ này, linh mục và bà con giáo dân nơi đây cũng đã và đang tích cực hưởng ứng, sẵn sàng cho ngày bầu cử, trong đó thời gian tổ chức lễ chúa nhật đã được nhà thờ điều chỉnh cho phù hợp khi ngày bầu cử diễn ra.

Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo... - 5

Hòm phiếu tại Xã Hải Lý (huyện Hải Hậu) đã chuẩn bị xong.

Nhắc lại đoạn trích trong “Hiến chế vui mừng và hy vọng số 75”, ở đó giáo huấn của công đồng Vaticano II dạy rằng: “Mọi công dân phải nhớ tới quyền lợi và đồng thời là bổn phận của họ trong việc tự do sử dụng lá phiếu của mình để mưu cầu công ích.

Giáo hội ca ngợi và quý trọng việc làm của những người vì lợi ích quốc gia mà dấn thân phục vụ con người cũng lãnh nhận gánh nặng của trách nhiệm”, linh mục Lương Đức Tuấn, chánh xứ Bách Tính (huyện Nam Trực) cho hay: với cương vị Phó Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh, thời gian qua ông luôn mời gọi người Công giáo trong giáo xứ cũng như trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng ngày bầu cử, trực tiếp đi bỏ phiếu.

“Việc này vừa là để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với đất nước,vừa góp phần xây dựng các cấp chính quyền trong tỉnh, vừa là để thực hiện giáo huấn công đồng Vaticano II”, linh mục nhìn nhận.

Khác với vẻ thầm lặng thường thấy của một nữ tu, khi được hỏi về ngày bầu cử, nữ tu Nguyễn Thị Đào, thuộc dòng tu Mân Côi, một trong 5 dòng tu ở Tòa giám mục Bùi Chu (xã Xuân Ngọc-huyện Xuân Trường) hào hứng chia sẻ: Bản thân đã chọn cuộc sống tu hành, gắn liền với kinh kệ, các hoạt động tông đồ. Tuy nhiên, trong không khí toàn dân đang rộn ràng chờ đón ngày bầu cử, nữ tu cho biết mình cũng cùng chung tâm trạng.

“Tôi đang thu xếp để đến ngày 22/5 trở về quê (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu) để thực hiện quyền công dân của mình”, nữ tu bày tỏ.

Chia sẻ về sự hưởng ứng của người Công giáo địa phương với ngày bầu cử sắp tới, ông Trần Huỳnh Tấn, Phó Chủ tịch thường trực UB Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định cho biết tính đến nay đã có tới 5 khóa Quốc hội tỉnh Nam Định có đại biểu là người Công giáo.

Ngay tại nhiệm này, nhiều người Công giáo trong tỉnh cũng đã được MTTQ các cấp hiệp thương, tín nhiệm, chính thức giới thiệu ứng cử HĐND các cấp. Trong đó có một linh mục ứng cử HĐND tỉnh, hai linh mục ứng cử HĐND cấp huyện.

“Đây là một vinh dự rất lớn của người Công giáo Nam Định. Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử kỳ này, mới đây chúng tôi tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử tới đông đảo các linh mục, tu sỹ, chức việc Công giáo trong tỉnh, mời đại diện cơ quan chuyên môn của tỉnh tới truyền đạt. Qua đây, chúng tôi muốn giúp bà con giáo dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của hoạt động bầu cử cũng như các quy định để thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, ông Trần Huỳnh Tấn chia sẻ.

Trần Duy Hưng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc lớn, đồng bào Công giáo cùng lo...

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO